16 học sinh ngã ở trường tiểu học Văn Môn do chơi trò 'đuổi bắt cắn nhau'

Nguyên nhân sập lan can trường được Công an huyện Yên Phong, Bắc Ninh xác định là do các cháu học sinh chơi trò 'đuổi bắt cắn nhau'.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với PV, Công an huyện Yên Phong cho biết, vào đầu giờ chiều 11/12, các cháu học sinh chơi trò đuổi bắt (đuổi bắt cắn nhau), “3 học sinh đuổi 13 học sinh còn lại theo trò đuổi bắt, đuổi bắt được là cắn. 13 cháu học sinh chạy dồn nhau vào khu vực lan can.

Cùng với việc lan can có các con tiện bê tông, công trình xuống cấp lâu ngày nên đã sập đổ và các cháu cùng kéo nhau rơi xuống. 13 cháu chạy bị rơi cùng với 1 cháu học sinh lớp 2 ở dưới”, vị lãnh đạo Công an huyện Yên Phong cho hay.

Nơi xảy ra sự việc. Ảnh Đình Hoàng.

Như đã đưa tin, vào chiều 11/12, tại trường tiểu học xã Văn Môn (Yên Phong – Bắc Ninh) đã xảy ra sự việc sập lan can trường học làm 16 học sinh phải đưa đi bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh – Nguyễn Tử Quỳnh cho biết, khi xảy ra sự việc, một số lãnh đạo của tỉnh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo cứu chữa cho các em học sinh và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh tính 16 học sinh gặp nạn gồm: Đặng Đình Kh., Vương Quốc A., Trương Đức Ph., Nguyễn Bắc L., Bùi Đức T., Nguyễn Q.C., Nguyễn Hải H., Nguyễn Gia H., Nghiêm Minh Q., Nghiêm Văn Kh., Nguyễn Tấn D., Đặng Trần P., Nguyễn Công T., Nguyễn Đại L. cùng sinh năm 2007 và là học sinh lớp 5C; Nguyễn Ngọc Th. học lớp 5G; Nguyễn Việt A. (SN 2010) lớp 2E.

N. Trường

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/16-hoc-sinh-nga-o-truong-tieu-hoc-van-mon-do-choi-tro-duoi-bat-can-nhau-d59511.html