16 bang đệ đơn kiện Tổng thống Trump vì áp lệnh tình trạng khẩn cấp ở biên giới với Mexico

Đại diện của 16 tiểu bang Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện Tổng thống Donald Trump vì ông này áp lệnh tình trạng khẩn cấp ở biên giới với Mexico, điều này cho phép tổng thống nhận tiền để xây tường trên biên giới mà không cần thông qua Quốc hội. Đây là báo cáo của Politico.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Các nguyên đơn gọi là đây là một "sơ đồ phi pháp" của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, người "lấy cớ khủng hoảng di dân bất hợp pháp để tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong nước, nhằm dùng khoản ngân sách liên bang vốn dành để đấu tranh với nạn buôn bán ma túy trái phép, xây dựng quân sự và các sáng kiến lập pháp để xây tường".

Trong số các bang tham gia liên minh có California, New York, Colorado, Connecticut, Delaware và Hawaii.

Tuần trước, ông Donald Trump đã ký một tài liệu về việc áp dụng tình trạng khẩn cấp ở nước này liên quan đến mối đe dọa đối an ninh quốc gia và cuộc khủng hoảng nhân đạo ở biên giới phía Nam.

Ông Trump hy vọng sẽ nhận được một khoản tiền lên tới 8 tỷ đô la để xây dựng một bức tường ở biên giới giữa hai nước Hoa Kỳ và Mexico.

Theo vn.sputniknews.com

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/16-bang-de-don-kien-tong-thong-trump-vi-ap-lenh-tinh-trang-khan-cap-o-bien-gioi-voi-mexico-234336.html