16,7 triệu người đói do hạn hán trầm trọng tại vùng Sừng Châu Phi

Ít nhất 16,7 triệu người đang bị đói mỗi ngày và không biết khi nào sẽ có bữa ăn tiếp theo. Đây là thông tin vừa được Liên hợp quốc (LHQ) đưa ra, một lần nữa cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng do hạn hán kéo dài gây ra tại miền Đông Bắc Phi, tức vùng Sừng Châu Phi.

Trong chuyến thăm Kenya, ông Martin Griffiths - Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp, cho biết, vùng Sừng Châu Phi đang phải hứng chịu những tác động tồi tệ của hạn hán sau 4 mùa ít mưa liên tiếp, đồng thời kêu gọi các giải pháp khẩn cấp để cứu trợ cho người dân đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này.

Ông MARTIN GRIFFITHS - Phó Tổng thư ký LHQ quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp: "Khu vực này có thể sẽ phải đối mặt thêm với một mùa ít mưa nữa. Trong hoàn cảnh này, nước là dòng sông của sự sống và cung cấp cho sự sống. Những cộng đồng tại đây đang cần sự hỗ trợ của chúng ta. Họ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hạn hán. Nhiều gia đình đã phải đi di tản và li tán vì hạn hán”.

Trong nhiều tháng qua, LHQ đã đưa ra lời cảnh báo và kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ Châu Phi ứng phó với hạn hán. Tuy nhiên, thách thức hiện tại đòi hỏi cần có ngay các nguồn viện trợ mới để mở rộng quy mô và phạm vi của hoạt động nhân đạo nếu không sẽ xảy ra những thiệt hại to lớn về sinh mạng con người trong thời gian tới.

Thực hiện : Đinh Giang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/167-trieu-nguoi-doi-do-han-han-tram-trong-tai-vung-sung-chau-phi