15h00 ngày 23/05, U20 Anh vs U20 Guinea: Tam sư giành vé đầu tiên?

U20 Anh đã làm tất cả bất ngờ với chiến thắng 3-0 thuyết phục trước U20 Argentina. Việc chỉ phải đấu với đội bóng yếu nhất bảng Guinea ở lượt trận thứ hai là cơ hội tốt để thầy trò Paul Simpson giành vé đầu tiên vào vòng knock out tại bảng A.

Sân: Jeonju World Cup

Lượt trận thứ hai bảng A World Cup U20 bắt đầu với trận đấu giữa U20 Anh và U20 Guinea. Sau màn trình diễn ấn tượng trước U20 Argentina , các cầu thủ trẻ Tam sư chắc chắn sẽ được đánh giá cao hơn trong cuộc chiến hôm nay.

Với lối chơi khoa học, đề cao sự kỉ luật, U20 Anh là một trường hợp hiếm hoi ở Hàn Quốc lần này. Được thừa hưởng từ các đàn anh trên đội một, bộ đội hậu vệ đến từ Chelsea Tomori và Clarke-Salter đã thi đấu rất xuất sắc, khóa chặt các ngôi sao đến từ Nam Mỹ. Lần lượt những, Enzequiel Ponce, Marcelo Torres, Lautaro Martinez đều bất lực trước đội hình được tổ chức hợp lý của HLV Paul Simpson.

Clarke-Salter thi đấu chắc chắn.

Chắc chắn trong hàng phòng ngự, U20 Anh còn sắc sảo trong những pha tấn công. Chỉ với 7 cơ hội trước Argentina, hàng công Tam sư dứt điểm trúng đích 3 lần và ghi 3 bàn, một hiệu suất đáng kinh ngạc. Những Calvert-Lewin, Adam Armstrong, Dominic Solanke đang chứng minh kinh nghiệm thi đấu trong môi trường đỉnh cao của mình.

Đối thủ Guinea hôm nay sẽ là con mồi ưa thích của U20 Anh. Sau những gì thể hiện trước chủ nhà Hàn Quốc, không khó để nhận thấy Guinea gần như không có bất kì chiến thuật nào khi bước vào trận đấu. Các cầu thủ đến từ châu Phi mặc sức trình diễn kỹ thuật cá nhân và tìm kiếm bàn thắng từ những pha xuất thần. Có lẽ đối với các đội bóng lục địa đen, mục tiêu của họ ở giải đấu này là tạo điều kiện để những cầu thủ của mình gây ấn tượng với các tuyển trạch viên châu Âu, Nam Mỹ.

Trong bối cảnh đó, lối chơi khoa học của U20 Anh sẽ bóp nghẹt sự hoang đã đến từ châu Phi.

Cầu thủ chủ chốt

U20 Anh: Dominic Calvert-Lewin

Tốc độ, kỹ thuật đã được Calvert-Lewin thể hiện trong màu áo Everton mùa giải năm nay. Trong những trận đấu cần đánh phủ đầu đối thủ (nhất là các đội bóng lớn) Everton thường tung anh vào sân. Và sau trận đấu với U20 Argentina, Calvert-Lewin còn cho mọi người thấy, khả năng đánh đầu của anh không hề tồi. Dù đứng ở vị trí không thuận lợi nhưng cầu thủ Everton vẫn lao lên, chiếm khoảng trống và thể hiện sức rướn cực tốt trong bàn thắng mở tỉ số.

Pha bay người đánh đầu của Calvert-Lewin.

U20 Guinea: Jules Keita

Nhìn Keita đá rất sướng mắt, cầu thủ số 20 của Guinea liên tục thực hiện những pha đi bóng, đảo chân làm khổ hàng phòng ngự Hàn Quốc. Với lối chơi dựa phần nhiều vào sự tỏa sáng của các cá nhân, Keita chính là niềm hy vọng để Guinea có thể tạo nên bất ngờ trước U20 Anh.

Đội hình dự kiến

U20 Anh: Woodman - Kelly, Tomori, Clarke-Salter, Connolly - Cook, Mailtand-Niles - Lookman, Dowel, Calvert-Lewin - Armstrong.

U20 Guinea: Camara - Sylla, Camara, Camara, Diaby - Kane, Fofana, Soumah - Fernandez, Yansane, Keita.

Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 11:00 23/05/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/15h00-ngay-23-05-u20-anh-vs-u20-guinea-tam-su-gianh-ve-dau-tien-d394606.html