158 nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai hoàn thành cách ly tập trung

Sau 20 ngày cách ly tập trung, các nhân viện y tế của Trung tâm Bệnh Nhiệt đới và Viện Sức khỏe Tim mạch đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính.

Theo ông Dương Đức Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, các nhân viên y tế trên đã hoàn thành quá trình cách ly tập trung 20 ngày. Trong đó, có 25 y bác sĩ hết thời hạn cách ly vẫn ở lại bệnh viện để khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

Lãnh đạo Trung tâm Bệnh nhiệt đới ông Đỗ Duy Cường cũng chia sẻ, sau 20 ngày cách ly tập trung các nhân viên y tế của Trung tâm đã về với gia đình. Điều đáng mừng nhất là không một ai bị nhiễm Covid-19, đều có 3 lần xét nghiệm âm tính.

Trước đó, 158 trường hợp y tá, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai được cách ly tại Viện tim mạch, Trung tâm bệnh truyền nhiễm sau khi 2 nhân viên điều dưỡng dương tính Covid-19.

Bệnh nhân số 86 (nữ, 54 tuổi) là điều dưỡng của Phòng khám ngoại trú HIV - Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai và bệnh nhân số 87 (nữ, 34 tuổi) là điều dưỡng làm việc tiếp đón tại khu cách ly Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai.

Ngọc Minh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/158-nhan-vien-y-te-benh-vien-bach-mai-hoan-thanh-cach-ly-tap-trung-8202010414943164.htm