152 khách Việt 'mất tích' tại Đài Loan có mua vé bay về nước

Chủ tịch Hứa Cao Khánh của Hiệp hội Cứu hộ du lịch quốc tế Đài Loan (ITARA) cho biết 152 du khách người Việt 'không liên lạc được' trước đó đã mua vé máy bay của hãng Vietjet Air về nước.

Hãng tin CNA cho biết một tiếng sau khi đến khách sạn tại Đài Loan thì 152 du khách Việt đã biến mất - Ảnh: CNA

Thông tin được Chủ tịch Hứa đưa ra sau khi liên lạc với bên hãng lữ hành đối tác của ETHoliday tại Việt Nam xác minh vụ việc. Trước đó, chính ông tuyên bố 152 khách Việt chỉ mua vé 1 chiều trong cuộc họp báo sáng 26.12.

Theo dữ liệu lưu trữ đặt vé do hãng lữ hành đối tác của ETholiday cung cấp, số khách bỏ trốn ngồi chuyến bay số hiệu VJ886 đến Đài Loan và đặt vé trên chuyến VJ841 bay về.

152 du khách chia thành bốn nhóm nhập cảnh Cao Hùng trong hai ngày 21 và 23.12, sau đó mất tích. Phía ETHoliday lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Số khách này sang Đài Loan theo Dự án thí điểm Quan Hùn”, chương trình thị thực điện tử cơ quan ngoại giao hòn đảo tự trị áp dụng từ năm 2015 cho phép công dân của 6 quốc gia (Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Lào) xin thị thực du lịch mà không cần phải chứng minh tài chính.

Cơ quan chức năng Đài Loan đang mở chiến dịch tìm kiếm nhóm du khách bỏ trốn - Ảnh: CNA

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan ngoại giao Đài Loan thông báo hủy thị thực của 152 khách bỏ trốn, yêu cầu Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội lẫn tại TP.HCM ngừng cấp thị thực cho 182 du khách Việt vốn đã được Cơ quan Du lịch Đài Loan phê duyệt, đồng thời kêu gọi chính quyền Đài Bắc nhanh chóng hỏi ý kiến chuyên gia tìm cách phòng chống những lỗ hổng của Dự án thí điểm Quan Hùng.

Cẩm Bình (theo CNA)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/152-khach-viet-mat-tich-tai-dai-loan-co-mua-ve-bay-ve-nuoc-104010.html