152 du khách Việt Nam 'bỏ trốn' tại Đài Loan: Bộ Ngoại giao lên tiếng

Liên quan đến thông tin 152 khách du lịch Việt Nam được cho là bỏ trốn ở Đài Loan (Trung Quốc), Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức lên tiếng xác nhận, đồng thời cho biết đã đề nghị Tổng cục Du lịch và các cơ quan liên quan trong nước phối hợp xử lý vụ việc.

Ngày 26/12, thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc 152 khách du lịch Việt Nam được cho là bỏ trốn ở Đài Loan (Trung Quốc), Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc liên hệ với các cơ quan chức năng của Đài Loan đề nghị cung cấp thông tin, làm rõ vụ việc và phối hợp giải quyết, không để ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và giao lưu của người dân.

Các cơ quan chức năng của Đài Loan cho biết hiện đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc; trước mắt dự kiến tạm dừng việc cấp thị thực đoàn đối với công ty lữ hành International Holidays Trading Travel do đã để xảy ra tình trạng trên.

Sân bay quốc tế Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), nơi được cho là đã xảy ra vụ việc khách du lịch Việt Nam bỏ trốn. Ảnh: CNA

Bộ Ngoại giao cũng đã đề nghị Tổng cục Du lịch và các cơ quan liên quan trong nước phối hợp xử lý vụ việc.

Cùng ngày, trả lời báo chí, ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành thuộc Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL) cho hay, từ tối qua và sáng nay (26/12), các cơ quan của Việt Nam đã làm việc với Cục Du lịch Đài Loan (Trung Quốc) và cơ quan công an về vụ việc. Tại buổi làm việc tối qua, đại diện Cục Du lịch Đài Loan (Trung Quốc) cho biết có 30 người mất tích ở Cao Hùng, còn lại mất tích tại Đài Bắc và các cơ quan liên quan đang truy tìm số người này.

Trước đó, truyền thông nước ngoài dẫn lời lãnh đạo Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA) hôm 25/12 cho biết đã thành lập đội đặc nhiệm tìm kiếm 152 du khách Việt Nam biến mất sau khi đến TP Cao Hùng lần lượt vào ngày 21 và 23/12. Cơ quan ngoại giao Đài Loan cho biết đã hủy thị thực của 152 du khách mất tích, đồng thời từ chối đơn xin thị thực của 182 khách du lịch Việt Nam khác dự kiến đến Đài Loan theo chương trình ưu đãi về thủ tục xin thị thực du lịch Đài Loan.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, PV PNVN đã nhiều lần liên hệ với Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) để xác nhận thêm thông tin vụ việc song đều không nhận được hồi đáp.

Trong một diễn biến khác, liên quan đến Công ty TNHH Thương mại Du lịch Kỳ nghỉ Quốc tế (có trụ sở tại Phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM), đơn vị chịu trách nhiệm dẫn các tour du lịch đã xảy ra sự cố nói trên, chiều 26/12, trao đổi với PV PNVN, ông Lê Hoàng Hà, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp cho hay chính quyền địa phương vẫn chưa nhận được thông tin hay ý kiến chỉ đạo của TP HCM về vụ việc trên. “Chúng tôi sẽ làm rõ thêm thông tin vụ việc này và sẽ cung cấp cho báo chí sau”, ông Hà nói.

Cũng trong chiều cùng ngày, PV Báo PNVN liên hệ với ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, để làm rõ thêm thông tin vụ việc thì ông này cho biết “đang bận họp”.

Tin Đài Loan siết chặt thị thực đối với du khách Việt Nam là “chưa chính thống”

Liên quan đến thông tin cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) sẽ siết chặt việc cấp thị thực cho du khách Việt Nam, ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành thuộc Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL), cho biết đây là thông tin chưa chính thức. Theo đó, trước vụ việc nghiêm trọng này, có một số thông tin phía Đài Loan sẽ ngừng giải quyết đơn xin thị thực cho khách đoàn từ Việt Nam, nhưng đó là thông tin chưa chính thống vì trong buổi làm việc tối qua với phía Đài Loan, Cục Du lịch Đài Loan (Trung Quốc) cũng chưa thông tin chính thức về việc này.

Được biết, từ tháng 8/2018, Đài Loan (Trung Quốc) đã rút ngắn thời gian miễn thị thực cho người Việt từ 30 ngày xuống còn 14 ngày. Những người được miễn thị thực là người đã có thị thực (gồm cả thẻ cư trú dài hạn) còn hạn hoặc hết hạn trong vòng 10 năm của một số nước phát triển và của lãnh thổ này. Chính sách miễn thị thực còn áp dụng cho công dân các nước khác như Ấn Độ, Indonesia, Myanamar, Campuchia và Lào.

T.Giang

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/152-du-khach-viet-nam-bo-tron-tai-dai-loan-bo-ngoai-giao-len-tieng-post53451.html