152.000 người có thể còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát ở Indonesia

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia Acmad Ramadan ngày 6.10 cho rằng 152.000 người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát trên đảo Sulawesi sau thảm họa kép động đất, sóng thần tối 28.9, theo hãng tin Bernama.

Lực lượng cứu hộ vẫn tìm kiếm nạn nhân trong thảm họa động đất, sóng thần ở Indonesia, nhưng hy vọng tìm được người còn sống rất mong manh - Ảnh: AFP

Giới chức Indonesia hôm 6.10 cho hay số nạn nhân tử vong do động đất, sóng thần ở Sulawesi đã tăng lên 1.649 người. Họ còn lo ngại một số lượng lớn thi thể đang phân hủy có thể vẫn còn bị chôn vùi dưới các đống đổ nát ở hai ngôi làng Petobo và Balaroa trên đảo.

[VIDEO] Giải quyết hậu quả động đất, sóng thần Indonesia: ít tiến triển, người dân tức giận

“Nhiều thi thể chúng tôi tìm thấy không còn nguyên vẹn và tình trạng này gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ. Chúng tôi phải cẩn trọng để tránh nhiễm bệnh”, phát ngôn viên lực lượng cứu hộ Yusuf Latif cho AFP hay.

Cho đến hôm qua, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm nạn nhân sống sót, nhưng hy vọng rất mong manh. Ngoài thương vong, động đất, sóng thần đã phá hủy tổng cộng 65.733 ngôi nhà ở Sulawesi, theo Bernama.

Trận động đất mạnh 7,5 độ Richer xảy ra ngoài khơi tỉnh Trung Sulawesi thuộc miền trung Indonesia vào khoảng 18 giờ ngày 28.9 (giờ địa phương) với tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km và cách thành phố Palu 78 km.

Cơ quan Khí tượng Indonesia (BMKG) nhanh chóng ra cảnh báo sóng thần nhưng khoảng 34 phút sau lại dỡ bỏ dù vẫn khuyến cáo người dân cảnh giác, theo Reuters. Sau đó, một cơn sóng thần cao 6 m bất ngờ ập vào bờ biển Palu, biến nhiều khu vực trở thành đống hoang tàn.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/152000-nguoi-co-the-con-bi-mac-ket-duoi-dong-do-nat-o-indonesia-1010868.html