150 tác phẩm ký họa về Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Ngày 30-1, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi 'Ký họa Văn Miếu - Quốc Tử Giám'. Cuộc thi không chỉ là sân chơi bổ ích để các sinh viên sáng tạo mà còn là hoạt động thiết thực hưởng ứng cam kết của thành phố Hà Nội khi trở thành thành viên Mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác giả.

Sau 2 tháng phát động, cuộc thi “Ký họa Văn Miếu - Quốc Tử Giám” do Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và Trường Đại học Xây dựng tổ chức đã nhận được 150 tác phẩm của 120 sinh viên thuộc các trường đào tạo ngành Kiến trúc và Quy hoạch tại Hà Nội như: Trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Viện Đại học Mở Hà Nội. Các tác phẩm đã cho thấy sự đa dạng về chủ đề và góc nhìn.

Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi là cơ hội để các sinh viên phát huy được khả năng sáng tạo của mình, đồng thời khuyến khích giới trẻ quan tâm, tìm hiểu về Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám nói riêng và di sản văn hóa nói chung. Từ đó, lan tỏa niềm đam mê hội họa cũng như tình yêu với di sản văn hóa trong thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tác phẩm “Khuê Văn Các” đạt giải Nhất của tác giả Đặng Viết Lộc, sinh viên Trường Đại học Xây dựng.

Đánh giá cao hiệu quả của cuộc thi, Kiến trúc sư Lê Thành Vinh, nguyên Viện trưởng Viện Bảo tồn Di tích khẳng định, cuộc thi đã mang lại hiệu quả kép, vừa rèn luyện kỹ năng nghề cho sinh viên, vừa giúp các em tiếp cận với di sản và lĩnh hội các tầng văn hóa chứa đựng trong đó. Đây không chỉ là hoạt động giáo dục nghề nghiệp mà còn là hoạt động giáo dục di sản bổ ích để lan tỏa tình yêu của giới trẻ, kéo họ đến gần hơn với di sản...

Ông Michael Croft, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội cho rằng: “Những sinh viên trẻ đầy tài năng đã cho chúng ta thấy những góc nhìn, cảm xúc đa dạng về Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Nhờ họ, chúng ta có thể chiêm ngưỡng di sản qua những lăng kính khác nhau và cảm nhận rằng, bên cạnh việc giữ gìn, bảo tồn lịch sử - văn hóa, những hoạt động như thế này sẽ tạo nguồn năng lượng mới, lan tỏa tinh thần mới cho đời sống đô thị. Rõ ràng, sự sáng tạo có sức mạnh đổi mới, thậm chí là tái tạo bản sắc đô thị, khơi nguồn cảm hứng và hình thành một hình ảnh khác về thành phố toàn cầu Hà Nội...”.

Từ 150 tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã chọn 14 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải gồm: 8 giải Khuyến khích, 3 giải Ba, 2 giải Nhì và 1 giải Nhất (tác phẩm “Khuê Văn Các” của tác giả Đặng Viết Lộc, sinh viên Trường Đại học Xây dựng). Ngoài các tác phẩm đoạt giải, 40 tác phẩm ký họa đẹp sẽ được chọn để trưng bày trên bức tường gạch vồ hai bên Khuê Văn Các và Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Linh Tâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/989971/150-tac-pham-ky-hoa-ve-van-mieu---quoc-tu-giam