150 phiến quân IS bị máy bay Mỹ 'xóa sổ' trong tích tắc

CNN đưa tin, phát ngôn viên liên quân do Mỹ đứng đầu, Đại tá Ryan Dillon cho biết lực lượng này đã tiêu diệt khoảng 150 phiến quân IS trong một cuộc không kích diễn ra ngày 20/1.

Ông Dillon cho biết, mục tiêu của cuộc không kích lần này là “cơ quan chỉ huy đầu não của IS”, đồng thời nói rằng hoạt động này được thực hiện dựa trên hơn một tuần tiến hành do thám cũng như thông tin từ Lực lượng Dân chủ Syria được Mỹ hậu thuẫn, đang chiến đấu chống IS dưới mặt đất.

Một máy bay F/A-18 của Mỹ cất cánh làm nhiệm vụ không kích.

Một tuyên bố của liên quân cho biết địa điểm này hoàn toàn do IS kiểm soát và được theo dõi liên tục, do đó khả năng có thiệt hại về dân thường.

Ông Dillon cho biết cuộc không kích này diễn ra tại thị trấn As Shafah, thuộc Thung lũng Sông Euphrates (Syria), khu vực mà tàn dư của IS vẫn còn kiểm soát.

Một quan chức Mỹ cho hay cuộc không kích được thực hiện bằng các phi cơ chiến đấu F/A-18 và các máy bay không người lái. Hiện tại tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang hoạt động ở ngoài Vùng Vịnh để tập kích phiến quân IS.

“Dường như chúng đang tập trung quân để chuẩn bị cho một cuộc tấn công”, ông Dillon cho biết. “Khi có nhiều phần tử khủng bố xuất hiện tại một địa điểm, rất có thể chúng có âm mưu gì đó”.

“Cuộc không kích này một lần nữa cho thấy cuộc chiến nhằm giải phóng Syria khỏi tay quân khủng bố vẫn chưa kết thúc”, tướng James Jarrard, chỉ huy Lực lượng Đặc biệt Phối hợp Tác chiến tại Syria phát biểu. Ông nói thêm rằng binh lính của liên quân và SDF “vẫn đang truy tìm, xác định vị trí và tiêu diệt những phần tử IS có quyết tâm kiểm soát sức mạnh của mình trong khu vực”.

Cuộc không kích của liên quân Mỹ diễn ra trong lúc Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự tại Syria nhằm tấn công lực lượng người Kurd YPG tại khu vực Afrin, phía Tây Bắc Syria. Mặc dù Mỹ không hậu thuẫn lực lượng ở Afrin, song họ hỗ trợ lực lượng người Kurd thuộc SDF. Cả hai đều bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là có mối liên hệ với tổ chức người Kurd đã đấu tranh chống lại Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều thập kỷ.

Một cố vấn cấp cao của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng Washington cam kết họ sẽ chỉ hỗ trợ lực lượng người Kurd đến khi IS bị đánh bại.

Một quan chức Mỹ cho biết hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ tại Afrin không có tác động nào đến hoạt động quân sự của liên quân chống IS. Người này nói thêm rằng lực lượng chống IS tại khu vực thung lũng sông Euphrates bao gồm 80% quân số là người Ả Rập và 20% là người Kurd. Tổng cộng, trong số 57.000 binh lính SDF, khoảng 52% là người Ả Rập và 48% là người Kurd.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/150-phien-quan-is-bi-may-bay-my-xoa-so-trong-tich-tac-post252508.info