150 người bị bắn chết trong 400 vụ nổ súng ở Mỹ dịp Quốc khánh

Nước Mỹ ghi nhận hơn 400 vụ nổ súng trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh 4/7, khiến ít nhất 150 người thiệt mạng.

Các nhân viên Sở Cảnh sát New York điều tra tại hiện trường vụ nổ súng.

Các nhân viên Sở Cảnh sát New York điều tra tại hiện trường vụ nổ súng.

Gun Violence Archive - tổ chức phi lợi nhuận chuyên ghi nhận tình trạng bạo lực súng đạn Mỹ - đã báo cáo hơn 400 vụ nổ súng khắp cả nước từ ngày 2/7 đến ngày 4/7.

Thành phố New York đã chứng kiến bạo lực súng đạn tăng lên mức chưa từng có trong nhiều năm gần đây, khi ghi nhận 21 vụ nổ súng khiến 26 người thương vong trong dịp lễ Quốc khánh. Sở Cảnh sát thành phố cho biết thêm, chỉ riêng ngày Quốc khánh 4/7, New York đã xảy ra 12 vụ nổ súng, làm 13 người chết và bị thương.

Tại Chicago, Giám đốc Cảnh sát David Brown đã nêu lên lo ngại về "cuối tuần thách thức nhất trong năm" với lực lượng cảnh sát khi xảy ra loạt vụ xả súng từ 18h ngày 2/7 tới 6h ngày 4/7, khiến 83 người bị bắn, trong đó 14 người chết.

Trong số các nạn nhân, một bé gái 5 tuổi đã bị thương bởi vụ nổ súng chiều 4/7 và một bé gái khác 6 tuổi bị bắn vào đầu ngày 5/7.

Một thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Illinois cũng đã thiệt mạng trong các vụ nổ súng.

Theo thông cáo của cảnh sát Fort Worth, bang Texas, 8 người cũng đã bị thương vào sáng sớm 4/7 trong vụ xả súng gần tiệm rửa xe thành phố, sau cuộc tranh cãi giữa một nhóm đàn ông.

Cảnh sát cho biết hầu hết nạn nhân là những người ngoài cuộc vô tội. Sức khỏe họ đã dần ổn định.

Theo cảnh sát Norfolk, ở Virginia, 4 trẻ em đã bị bắn vào chiều ngày 2/7, trong đó có một bé gái 6 tuổi. Cảnh sát đã bắt giữ và buộc tội một cậu bé 15 tuổi liên quan đến vụ việc này. Tại Toledo, Ohio, một người chết và 11 người khác bị thương trong vụ xả súng tại bữa tiệc vài trăm người đêm 4/7.

Cách đó hơn 300 km, cảnh sát tại Cincinnati cho biết 2 thiếu niên trong độ tuổi 16 và 19 đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương tại lễ kỷ niệm ngày quốc khánh ở công viên vào đêm 4/7. Cảnh sát cho hay các nạn nhân đã tranh cãi dẫn đến nổ súng.

CNN nhận định nước Mỹ đang trải qua "đại dịch bạo lực" liên quan tới súng đạn. Theo dữ liệu của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), 73% trong tất cả vụ giết người ở Mỹ năm 2019 có liên quan đến súng đạn. Đây là con số cao hơn rất nhiều so với 39% ở Canada, 22% ở Australia và 4% ở Anh cùng xứ Wales.

Theo nghiên cứu của tổ chức phi lợi nhuận RAND, Mỹ có tỷ lệ sở hữu súng trong dân cao nhất thế giới, cũng như tỷ lệ tử vong do súng luôn cao hơn những quốc gia phát triển khác. Gần 4.000 người Mỹ chết mỗi năm vì các vụ xả súng.

Thảo My (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/150-nguoi-bi-ban-chet-trong-400-vu-no-sung-o-my-dip-quoc-khanh-post401640.html