150 nghệ sĩ hội tụ tại Festival âm nhạc quốc tế Hạ Long 2020

Festival âm nhạc quốc tế Hạ Long Halomus 2020 quy tụ 150 nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Festival âm nhạc quốc tế Hạ Long Halomus 2020 khai mạc tối 10/1, do tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Hội nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.

Festival âm nhạc quốc tế Hạ Long Halomus 2020 khai mạc tối 10/1, do tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Hội nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.

Festival có sự tham dự của trên 150 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, ban nhạc đến từ 3 quốc gia Kazakhstan, Trung Quốc, Nhật Bản, 6 ban nhạc của Việt Nam, giới thiệu giọng hát xuất sắc của 3 dòng nhạc dân gian, kinh điển, nhạc nhẹ và các ban nhạc mang phong cách pop, rock, dân gian đương đại hòa tấu độc đáo, đặc sắc.

Hội đồng nghệ thuật của Festival là các tên tuổi nhạc sĩ đa quốc tịch. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng khẳng định, hoạt động âm nhạc đặc biệt của tỉnh Quảng Ninh sẽ là cơ hội để quảng bá, tăng sức hấp dẫn cho điểm đến Hạ Long. Âm nhạc cũng là sứ giả, là nhịp cầu âm thanh nối tình hữu nghị văn hóa giữa các dân tộc.

Ca sĩ Ngọc Anh và Tô Minh Đức - những người con đất mỏ mở màn đêm nhạc với những khúc tình ca đầy nội lực Yêu và cứ yêu, Bên nhau bao lâu.

Ban nhạc The magic of Nomads khiến khán giả thích thú khi trình diễn các nhạc cụ cổ truyền độc đáo của người Kazakhstan.

Ca sĩ Đỗ Tố Hoa đến từ Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội với phong cách nhạc thính phòng và giọng hát trong trẻo, cao vút đầy nội lực mang đến các ca khúc Nhà em ở lưng đồi, Bản biến tấu Mayila.

Đoàn Học viện nghệ thuật Quảng Tây, Trung Quốc đến với Halomus 2020 gồm nhiều giảng viên, cán bộ và đặc biệt là các sinh viên đến từ nhiều quốc gia như Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Ukraine, Việt Nam...

Với chủ đề Thanh âm miền Tây Bắc, các bài hát Xem chân gà, Say Khèn, ban nhạc Hoa Ban thuộc Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La có ngôn ngữ âm nhạc đầy màu sắc, phong cách biểu diễn hồn nhiên, dung dị nhưng đầy nồng nàn, sâu lắng.

Ban nhạc Én bạc của Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không – Không quân theo đuổi dòng nhạc nhẹ với sự tươi mới, trẻ trung của những người lính trẻ, đa dạng đơn ca, tốp ca, đặc biệt nhất là phần song tấu Saxophone - đàn bầu hấp dẫn

.

Đêm nhạc thứ hai và lễ trao giải sẽ diễn ra vào đêm 11/1. Halomus 2020 sẽ là tiền đề cho việc tổ chức thường niên sự kiện âm nhạc của tỉnh Quảng Ninh và Hội nhạc sĩ Việt Nam, tạo thành thương hiệu của một sự kiện âm nhạc chuyên nghiệp lớn, xây dựng sản phẩm văn hóa tinh thần đặc sắc, độc đáo phục vụ nhân dân, du khách./.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/150-nghe-si-hoi-tu-tai-festival-am-nhac-quoc-te-ha-long-2020-999326.vov