150.000 trẻ em miền Trung có nguy cơ suy dinh dưỡng do bão lụt

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) ước tính khoảng 150.000 trẻ dưới năm tuổi có nguy cơ suy dinh dưỡng sau bão Damrey.

Trong báo cáo mới công bố, UNICEF cho rằng có nhiều nhóm người "dễ bị tổn thương" nhưng chưa nhận được sự hỗ trợ cần thiết sau bão Damrey đổ vào Nam Trung Bộ hồi đầu tháng 11.

Bên cạnh 150.000 trẻ dưới năm tuổi đang đối mặt với nguy cơ suy dinh dưỡng, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho rằng hơn 80.000 phụ nữ mang thai và cho con bú cần chăm sóc đặc biệt.

Bão lũ còn dẫn đến bệnh tật cho trẻ em và phụ nữ mang thai do tình trạng thiếu thốn nước sạch, hệ thống vệ sinh bị hư hại.

Ảnh minh họa

Để cải thiện tình hình, đại diện UNICEF cho rằng cần viện trợ các sản phẩm tăng cường dưỡng chất, calo cho trẻ nhỏ và phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ. Các nhân viên y tế địa phương cũng cần đào tạo về cách phát hiện, điều trị suy dinh dưỡng cho nhóm đối tượng đặc biệt này.

Bão Damrey đổ bộ vào miền Trung Việt Nam sáng 4/11. Cơn bão đã làm 123 người chết và mất tích do mưa bão, 137.836 căn nhà bị hư hại trong đó 3.483 căn sập hoàn toàn. Hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng do hậu quả mưa lũ, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ mang thai, cho con bú.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/150000-tre-em-mien-trung-nguy-co-suy-dinh-duong-do-lut-bao-p45473.html