15 vụ thảm sát trường học rúng động thế giới

Nhiều vụ thảm sát trường học rúng động thế giới những năm qua đã cướp đi sinh mạng của không ít người vô tội, trong đó có nhiều trẻ em.

Một trong những vụ thảm sát trường học rúng động thế giới xảy ra vào ngày 1/9/2004. Khi đó, các tay súng Hồi giáo đã xông vào trường học số 1 ở Beslan, Bắc Ossetia, Nga, và bắt giữ hơn 1.100 người làm con tin. Ít nhất 385 người, trong đó chủ yếu là trẻ em, thiệt mạng trong vụ tấn công kéo dài ba ngày trên.

Ngày 2/4/2015, 4 tay súng xông vào trường Đại học Garissa ở Garissa, Kenya, giết hại 148 người và làm bị thương hơn 79 người khác. Vụ thảm sát kết thúc cùng ngày hôm đó khi những kẻ tấn công bị tiêu diệt.

Ngày 16/12/2014, 7 kẻ khủng bố xông vào trường Army Public School ở thành phố Peshawa, Pakistan, và giết hại 141 người, trong đó có 132 học sinh. Sau đó, nhóm phiến quân Taliban tại Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ khủng bố này.

Vụ thảm sát đẫm máu nhất tại trường học trong lịch sử nước Mỹ là vụ thảm sát trường Bath ngày 18/5/ 1927. Khi đó, Andrew Kehoe, 57 tuổi, đã xông vào trường học Bath School và kích hoạt chất nổ khiến 38 trẻ nhỏ và 6 người lớn thiệt mạng.

Ngày 16/4/2007, trước khi tự sát, sinh viên Seung-Hui Cho đã bắn chết 32 người và làm bị thương 17 người khác tại khuôn viên trường Đại học Bách khoa Virginia (Mỹ).

Vụ xả súng hàng loạt đẫm máu thứ hai do một người thực hiện trong lịch sử nước Mỹ là thảm sát Trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, bang Connecticut, ngày 14/12/2012. Tay súng Adam Lanza 20 tuổi đã bắn chết 20 trẻ nhỏ (6,7 tuổi) và 6 nhân viên của trường.

Vụ thảm sát Maalot ở Israel là một vụ tấn công khủng bố xảy ra vào tháng 5/1974. Ba kẻ tấn công đã bắt hơn 115 người (trong đó có 105 trẻ em) làm con tin tại Trường tiểu học Netiv Meir. 25 người chết và 68 người bị thương trong vụ tấn công trên. Tất cả những kẻ khủng bố đều bị cảnh sát Israel tiêu diệt.

Ngày 13/3/1996, tay súng Thomas Hamilton đã bắn chết 16 học sinh và 1 giáo viên của Trường tiểu học Dunblane, gần Sitrling, Scotland, trước khi tự sát.

Vụ xả súng ở trường học tại Erfurt (Đức) xảy ra vào ngày 26/4/2002 đã khiến 16 người thiệt mạng.

Ngày 1/8/1966, Charles Whitman, một sinh viên trường Đại học Texas (Mỹ), đã giết hại mẹ và vợ của y tại nhà riêng. Ngày hôm sau, Charles tới khuôn viên trường Đại học Texas và xả súng khiến 15 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương.

Sáng ngày 11/3/2009, Tim Kretschmer bắn chết 15 người và làm 9 người khác bị thương tại một trường cấp 2 ở Winnenden, tây nam Đức.

Ngày 6/12/1989, Marc Lépine đã bắn chết 14 phụ nữ trước khi tự sát ở Trường Ecole Polytechnique, Montreal, Canada.

Vụ thảm sát ở Trường trung học Columbine, Mỹ, xảy ra vào ngày 20/4/1999 khiến 12 học sinh và 1 giáo viên thiệt mạng. Ngoài ra, 21 người khác bị thương trong vụ tấn công kinh hoàng do hai sinh viên Eric Harris và Dylan Klebold thực hiện.

12 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ thảm sát bằng súng ở Học viện Dầu mỏ Azerbaijan (Azerbaijan) ở Baku ngày 30/4/2009.

Ngày 7/4/2011, 12 trẻ nhỏ thiệt mạng và 12 người khác bị thương nặng trong vụ xả súng tại Trường tiểu học Tasso da Silveira ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil.

Thiên An (Theo List25)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ho-so/15-vu-tham-sat-truong-hoc-rung-dong-the-gioi-690844.html