Bình Thuận: Đâm chết bạn sau khi mâu thuẫn trong bàn rượu

Hưng và Lợi là bạn thân, trong lúc nhậu đã xảy ra cự cãi sau đó Hưng âm thầm thủ dao đâm chết bạn mình cho hả giận.

Vào khoảng 8h45 ngày 24/3, người dân trên đường Trần Lê (thuộc KP5, phường Đức Long, TP Phan Thiết, Bình Thuận ) thấy một thanh niên ôm ngực từ trong quán café 49 chạy ra khỏi quán được vài mét rồi gục ngã bất tỉnh.

Khu vực xảy ra án mạng.

Khu vực xảy ra án mạng.

Khi nhìn thấy máu và vết thương trên người nạn nhân thì mọi người mới hô hoán đưa đi cấp cứu. Nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó tại bệnh viện do thủng tim. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Quốc Hưng, 26 tuổi, trú tại KP8, phường Đức Long, tp Phan Thiết, có nhà ở gần đó. Sự việc ngay sau đó được người dân thông báo cho cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, Hưng và Lợi và bạn bè thân thiết. Vào ngày 23/3, Hưng và Nguyễn Thành Lợi (22 tuổi, cùng địa phương) có nhậu chung và xảy ra cải vã do mâu thuẫn nhỏ, sau đó hai bên đã giải hòa. Nhưng đến 8h 45 ngày 24/3, Hưng đến quán café 49 để uống nước với bạn. Khi anh Hưng vừa gọi xong ly nước thì Lợi bất ngờ xông tới rút dao thủ sẵn đâm vào hông anh Hưng. Khi anh Hưng quay lại thì Lợi đâm tiếp nhát thứ hai vào ngực. Nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy được vài mét thì gục xuống bất tỉnh.

Nguyễn Thành Lợi tại cơ quan công an.

Ngay sau khi gây án Nguyễn Thành Lợi đã nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. Cơ quan công an đã vận động gia đình kêu gọi Lợi đầu thú và đến 10 giờ cùng ngày Lợi đã nhờ bạn chở đến Công an phường Đức Long để đầu thú.

Cơ quan công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra làm rõ vụ án mạng nói trên.

Thanh Bình-Hoàng Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/binh-thuan-dam-chet-ban-sau-khi-mau-thuan-trong-ban-ruou-d9309.html