15 thành phố giàu nhất thế giới hiện nay

Hãng nghiên cứu tài sản toàn cầu New World Wealth vừa công bố danh sách 15 thành phố giàu nhất thế giới. Trong đó, thành phố không ngủ New York dẫn đầu với tổng tài sản khoảng 3 nghìn tỷ USD.

Đứng đầu danh sách thành phố giàu nhất thế giới là New York với tổng tài sản khoảng 3 nghìn tỷ USD. Ảnh: Postmates.

Đứng đầu danh sách thành phố giàu nhất thế giới là New York với tổng tài sản khoảng 3 nghìn tỷ USD. Ảnh: Postmates.

Thành phố không ngủ New York là nơi sinh sống của nhiều tỷ phú nhất trên thế giới. Ảnh: Suburbantours.

London đứng thứ 2 trong danh sách với tổng tài sản 2,7 tỷ USD. Ảnh: Condé Nast

Dù trải qua nhiều thảm họa thiên nhiên và chiến tranh trong quá khứ nhưng thủ đô Tokyo (Nhật Bản) vẫn vươn lên trở thành thành phố giàu có bậc nhất thế giới với 2,5 nghìn tỷ USD. Ảnh: Born Realist.

Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đứng vị trí thứ 4 với 2,2 nghìn tỷ USD. Ảnh: Hogan Lovells.

Với 2 nghìn tỷ USD, thành phố Thượng Hải trung tâm kinh tế của đất nước tỷ dân xếp ngay sau Bắc Kinh. Ảnh: Unesco.

Los Angeles rất nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng đứng vị trí thứ 6 với 1,4 nghìn tỷ USD. Ảnh: Lacity.

Vị trí tiếp theo thuộc về Hong Kong (1,3 nghìn tỷ USD) - trung tâm tài chính của thế giới với cuộc sống xa xỉ trong những tòa nhà chọc trời. Ảnh: Just You.

Thành phố Sydney (1 nghìn tỷ USD) nhiều triệu phú nhất Australia đứng vị trí thứ 8. Ảnh: Gray Line.

Kế đến là đại diện của Đông Nam Á Singapore với 1 nghìn tỷ USD. Ảnh: Travelzoo.

988 tỷ USD là tổng tài sản của thành phố Chicago đông dân thứ ba tại Hoa Kỳ. Ảnh: Cityofchicago.

Sau đó là các thành phố Mumbai (Ấn Độ), Toronto (Canada), Frankfurt (Đức), Paris (Pháp)...Ảnh: Azamaraclubcruises.

Video: 10 thành phố giàu nhất thế giới hiện nay. Nguồn: Youtube

Hoàng Minh (theo Timesnownews)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/15-thanh-pho-giau-nhat-the-gioi-hien-nay-1009040.html