15 tháng tù dành cho người đàn bà môi giới mại dâm

Nhận được yêu cầu gọi 2 gái bán dâm, Vân ra ngay khu vực Công viên Thống Nhất 'vơ tạm' gái bán dâm đứng đường về phục vụ khách…

Theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, ngày 3-10, TAND TP Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử phúc thẩm đối với Lê Thị Vân (SN 1982, trú ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Môi giới mại dâm”.

Trước đó, trưa 4-1-2018, Lê Thị Vân nhận được điện thoại của một người đàn ông hẹn gặp nhau tại một quán cà phê ở phố Xã Đàn, quận Đống Đa. Tại đây, người đàn ông này bảo Vân gọi cho 2 gái bán dâm để phục vụ ông này và người bạn.

Thống nhất giá cả 300.000 đồng/lượt/người, Vân ra ngay khu vực Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng) bảo 2 gái bán dâm đứng đường đi “vui vẻ” với khách. Sau đó, Vân điều các gái bán dâm này vào một khách sạn sang trọng tại phố Xã Đàn để tiếp khách.

Giữa lúc 2 đôi nam nữ đang chuẩn bị “quan hệ” với nhau thì bất ngờ bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện. Từ lời khai của những người mua bán dâm, cơ quan công an đã đến quán cà phê mời Vân về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra, Vân thừa nhận vai trò môi giới mại dâm để hưởng tiền công 400 nghìn đồng/ lượt… Với hành vi này, ngày 11-7-2018, TAND quận Đống Đa đưa người đàn bà sinh năm 1982 ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 36 tháng tù, theo đúng tội danh bị truy tố.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do mức án mà cấp tòa sơ thẩm áp dụng là quá nghiêm khắc. Mặt khác, hiện bị cáo có hoàn cảnh rất khó khăn, một mình nuôi 3 con nhỏ.

Xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo, đồng thời quyết định giảm cho Lê Thị Vân từ 36 tháng tù xuống còn 15 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”.

Minh Long

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/15-thang-tu-danh-cho-nguoi-dan-ba-moi-gioi-mai-dam/785150.antd