15 thần tượng nổi tiếng nhất Kpop hiện tại là những ai?

Dữ liệu chỉ ra những thần tượng được chú ý nhất làng nhạc Kpop là sự chiếm lĩnh của nghệ sĩ thế hệ thứ 3 như Jimin (BTS), Jennie (Black Pink), hay 'center quốc dân' Kang Daniel.

Ngày 23/2, viện nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc đưa ra bảng xếp hạng những nghệ sĩ thần tượng đang được người dân xứ kim chi chú ý nhất. Bảng xếp hạng bao gồm cả nam và nữ, không phân biệt những thần tượng hoạt động tích cực hay đang có scandal gây xôn xao. Dữ liệu được đánh giá bao gồm 987 nghệ sĩ thần tượng, tính từ 21/1-22/2.

Ngày 23/2, viện nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc đưa ra bảng xếp hạng những nghệ sĩ thần tượng đang được người dân xứ kim chi chú ý nhất. Bảng xếp hạng bao gồm cả nam và nữ, không phân biệt những thần tượng hoạt động tích cực hay đang có scandal gây xôn xao. Dữ liệu được đánh giá bao gồm 987 nghệ sĩ thần tượng, tính từ 21/1-22/2.

Trong đó, đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng là nam ca sĩ Jimin của BTS với 9.329.494 điểm. Jimin là thành viên được yêu thích bậc nhất trong nhóm BTS. Trong quá trình hoạt động Jimin gây ấn tượng với việc tạo nên hai hình ảnh trái ngược của mình. Khi anh ở trong hậu trường, trò chuyện với các thành viên khác, Jimin tỏ ra dễ mến và đáng yêu. Nhưng khi bước lên sân khấu, Jimin biến đổi thành một dancer gợi cảm. Mới đây, nam ca sĩ cũng được đồng nghiệp lựa chọn vào trong top 7 thần tượng nam nhảy tốt nhất Kpop.

Đứng thứ 2 là "center quốc dân" Kang Daniel với 8.327.268. Danh tiếng của Kang Daniel không hề giảm xuống dù đã cách thời điểm anh bước lên vị trí cao nhất của Produce 101 2 năm. Suốt quá trình này, Kang Daniel liên tục đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng dành cho nam trong nhiều tháng. Nam ca sĩ hiện tại quyết định solo vì vậy người hâm mộ rất mong chờ sản phẩm mới của anh.

Đứng thứ 3 là nữ ca sĩ Jennie cả Black Pink. Bất chấp việc bị chỉ trích vì được ra solo trước, hay bị chê bai thiếu chuyên nghiệp trên sân khấu, vượt qua cả scandal hẹn hò, Jennie vẫn là nữ thần tượng nổi danh bậc nhất tại Kpop hiện tại với 6.535.258 điểm. Jennie nổi trội hơn các thần tượng nữ khác nhờ khả năng làm chủ sân khấu, thể hiện nét gợi cảm và dễ thương đặc biệt của mình.

Đứng thứ 4, 5, 6 là hai thành viên khác của BTS: Jungkook, V và Jin. Có thể nói, BTS hiện tại là nhóm nhạc nổi tiếng vượt ra ngoài Kpop. Mỗi hoạt động của họ đều được chú ý, đặc biệt trong tháng 2 vừa qua, họ đã xuất hiện tại lễ trao giải âm nhạc danh giá nhất toàn cầu là Grammy. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi danh tiếng của các thành viên lên cao.

Đứng thứ 7 là em út tài năng của nhóm nhạc nữ Mamamoo - Hwasa. Trong tháng vừa qua, Hwasa liên tục gây chú ý mỗi lần xuất hiện nhờ gu thời trang cá tính và việc phát hành MV solo đầu tiên Twit. Không những vậy, chương trình I Live Alone của Hwasa cũng nhận được sự yêu thích của khán giả khi giới thiệu một Hwasa thân thiện, vui tính, quái tính.

Đứng thứ 8 là cựu thành viên Wanna One Yoon Ji Sung. Nam ca sĩ lớn tuổi nhất nhóm là thành viên hoạt động mạnh nhất sau khi Wanna One tan rã. Anh nhanh chóng ra mắt album đầu tay Aside với tư cách ca sĩ solo. Ngoài ra, Ji Sung còn tích cực tham gia các chương trình giải trí, chia sẻ về kỷ niệm với các thành viên cũ cũng như định hướng tương lai của mình khi anh đã đến tuổi nhập ngũ.

Đứng thứ 9 và 10 là hai thành viên khác của BTS: Suga và J-Hpoe. Nhờ thành công của bộ phim Sky Castle, nam ca sĩ Chani nhóm SF9 vươn lên xếp thứ 11. Đứng thứ 12 là trưởng nhóm BTS -RM. Vì việc giảm cân quá đà, nữ ca sĩ Jimin nhóm AOA nhận được sự quan tâm của công chúng và đứng thứ 13.

Dù mới ra mắt đươc ít ngày nhưng hai thành viên Lia và Yuna của nhóm Itzy, nhóm nhạc đàn em của Twice đã vươn lên đứng thứ 14, 15, 18, 21, 23. Trong khi đó, xếp hạng cao nhất của Twice là em út Tzuyu đứng thứ 24. Tuy nhiên, Twice sẽ trở lại vào tháng 3 vì vậy thứ hạng này có thể thay đổi trong tháng tới.

Thủy Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/15-than-tuong-noi-tieng-nhat-kpop-hien-tai-la-nhung-ai-post919197.html