15 sự thật ít biết về thổ dân châu Mỹ

Một số nhà sử học cho rằng, người thổ dân châu Mỹ đã sinh sống hơn 30.000 năm ở châu lục này.

Nhiều bang ở nước Mỹ đều được đặt tên theo ngôn ngữ của người thổ dân châu Mỹ, ví dụ Arizona, Kentucky, Missouri.

Từ “barbecue” (thịt nướng) thực ra là một từ của người Arawaka.

Thực ra, tiếng Anh đã mượn nhiều từ của người bản địa châu Mỹ như guacamole, chocolate, chili, poncho.

Gần 8.000 người thổ dân ở châu Mỹ đã tham gia Chiến tranh Thế giới 2.

Với những đóng góp to lớn trong thời gian tham gia quân ngũ hồi Thế chiến II nên chính quyền Mỹ đã thông qua Luật công dân thổ dân, cho phép cấp quyền công dân Mỹ cho tất cả những người thổ dân sinh sống trên nước Mỹ.

Những năm 1600, 5 bộ tộc vốn trước từng là kẻ thù “không đội trời chung”đã bắt tay nhau thành lập Bang liên Iroquois. Vị tướng tài ba trong lịch sử nước Mỹ Benjamin Franklin cho rằng, Bang liên Iroquois là một mô hình chính phủ mà các nước thuộc địa có thể học tập.

Chú chim đại bàng đầu trắng trên quốc huy nước Mỹ thực chất là một biểu tượng của Bang liên Iroquois.

Người châu Âu thời đó công nhận các thành viên da đỏ của các bộ tộc như Choctaw, Cherokee, Creek, Chickasaw và Seminole là văn minh vì họ có một hệ thống chính trị-xã hội rõ ràng.

Người thổ dân châu Mỹ dùng lông nhím để xỉa răng.

Một người đàn ông thuộc bộ tộc Plains sẽ được trao chiếc lưỡi của con trâu đầu tiên mà anh ta hạ gục được như là một phần thưởng cao quý.

Những người thổ địa sinh sống ở tây bắc châu mỹ xưa kia thường xây dựng biểu tượng của bộ tộc họ ở phía bên ngoài nhà để phô trương thanh thế gia tộc.

Hiện nay, khoảng 22% trong số 5,2 triệu thổ dân da đỏ ở Mỹ sống ở các khu bảo tồn.

Gần 30% thổ dân da đỏ châu Mỹ sống dưới mức nghèo khổ.

Khi nhà thám hiểm Christopher Columbus mới đặt chân lên châu Mỹ, lúc đó có tới 18 triệu thổ dân sống ở đó.

Một vài nhà sử học cho rằng, những người thổ dân châu Mỹ đã sinh sống ở châu lục này được hơn 30.000 năm.

Thanh Nga (theo LOL)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ho-so/15-su-that-it-biet-ve-tho-dan-chau-my-691905.html