15 quy tắc dạy con của công nương Middleton giúp trẻ tự tin sống tự lập

Công nương Kate Middleton tin rằng những quy tắc giáo dục đặc biệt sẽ giúp hai đứa con hoàng gia của mình biết sống độc lập, phát triển cảm xúc và thoải mái tiếp thu những điều cần thiết...

Trong mắt bất cứ bậc phụ huynh nào, con cái luôn là “công chúa” và "hoàng tử”. Một số trẻ sinh ra và lớn lên trong vương tộc, hoàng gia, chúng là những hoàng tử, công chúa thực sự, và có lối sống khác hẳn những gia đình còn lại của thế giới. Trẻ đặc biệt sống trong môi trường đặc biệt tất phải tuân thủ các quy ước giáo dục đặc biệt.

Công nương Middleton chia sẻ, đã và sẽ áp dụng 15 quy tắc dạy dỗ sau đây cho 3 đứa con của mình, cụ thể là hai trẻ vừa đủ tuổi giáo dục, Hoàng tử George và Công chúa Charlotte.

Cởi mở với cảm xúc của trẻ

Công nương Kate tin rằng nói chuyện cởi mở với con cái là một trong những bước quan trọng nhất để giúp trẻ học được tính tự tin. Cô muốn con mình luôn thổ lộ với mẹ những cảm giác chúng trải nghiệm, muốn chúng hiểu rằng làm thế không có gì là xấu hổ hay sai trái.

Chính vì thế công nương đã làm gương khi hay nói chuyện với hoàng tử và công chúa những xúc cảm mình. Còn việc chúng có hiểu ngay hay không chẳng quan trọng lắm, bởi đó sẽ là những gì chúng sẽ cảm nhận khi lớn dần theo năm tháng. Điều này hoàn toàn có lợi cho sức khỏe tinh thần trẻ hơn là để chúng sống khép kín.

Nói với trẻ về mọi thứ

Theo công nương Kate, cởi mở với con cái trong giao tiếp là chìa mở khóa mọi cánh cửa, đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ bố mẹ-con cái. Vì thế, cô nói chuyện với hai trẻ về mọi thứ và tìm cách để chúng hiểu những gì mẹ nói theo cách thích hợp.

Sống trong bối cảnh gia đình hoàng gia chắc chắn lũ trẻ sẽ thực sự bối rối, khó hiểu trước nhiều thứ. Thế nên tuyệt nhất là cứ khi nào trẻ không nắm được vấn đề trong lối sống khác thường của môi trường vương tộc, chúng sẽ mở miệng hỏi bố, mẹ. Ngay cả những chuyện thường được xem là khó nói cho con cái nghe đối với nhiều gia đình khác, công nương vẫn không ngại ngần diễn đạt cho con, theo cách mà cô nghĩ chúng sẽ dần nắm bắt từng bước một. Đây là điều khiến người ta bất ngờ, vì ai cũng hay nghĩ cuộc sống hoàng gia vốn kín tiếng.

Dạy con tuân thủ quy ước trang phục của hoàng gia

Cho dù có muốn hay không, cô vợ của hoàng tử William cũng được yêu cầu lái con cái theo tất cả các quy ước về ăn mặc của gia đình hoàng gia. Chẳng hạn, tất cả các bé trai phải mặc quần soóc thay vì quần dài cho đến khi đủ 8 tuổi. Bởi nếu mặc quần dài chúng sẽ bị cho là không thích hợp và “nhà quê”. Ở đâu người ta thay đổi cách ăn mặc chứ hàng trăm năm qua, truyền thống về trang phục của hoàng gia Anh vẫn bất di bất dịch, luôn duy trì vẻ sang trọng, quý phái.
Trẻ không được mở quà vào ngày Giáng sinh

Trong khi hầu hết các trẻ em thế giới được mở quà tặng vào sáng ngày lễ Giáng sinh thì gia đình hoàng gia Anh lại tuân thủ một truyền thống hơi khác. Vào sáng Giáng sinh, cả đại gia đình hoàng gia phải đi lễ sớm ở nhà thờ Thánh Mary Magdalene tại Sandringham nên không có thời gian cho trẻ em hưởng niềm vui khám phá xem ai tặng gì mình nhân dịp lễ thánh này.

Tuy nhiên, đó cũng chưa hẳn là lý do chính. Sự thực đây là lệ giữ theo một truyền thống cổ của người Đức, nơi người ta có thói quen “khui” quà vào đêm Vọng Giáng sinh. Thế nên, vào buổi tối, cả gia đình cùng nhau tham dự bữa tiệc đêm, sau đó cha mẹ đi đến phòng có trưng bày cây Noel và rung chuông gọi trẻ đến nhận và mở quà. Đối với các bé như hoàng tử George và công chúa Charlotte, tiếng chuông ấy có lẽ là thứ âm thanh chúng chờ đợi và yêu thích nhất đời.
Học nghệ thuật và các môn tiểu thủ công nghệ rất quan trọng với trẻ

Công nương Kate cũng dạy con về tầm quan trọng của nghệ thuật và hàng thủ công mỹ nghệ khi cô khuyến khích trẻ tự tay tạo ra mọi thứ. Chẳng hạn, để mừng sinh nhật 91 tuổi Nữ hoàng Anh, hai trẻ nhà Kate đã tự tay làm quà tặng bà nội. Kate cũng hay cùng con nấu ăn, mẹ con cùng học chế biến những món cả nhà ưa thích. Cô kể những lần cùng làm đầu bếp như vậy, gian bếp bày bừa bộn và cô phải hết sức kiên nhẫn với bọn trẻ, nhưng cũng may Kate là người mẹ trầm tĩnh nên cô thấy vui chứ không khó chịu, bực bội.

Hãy để trẻ sống độc lập

Đối với nhiều bậc phụ huynh, con còn nhỏ họ rất sợ những khi lũ trẻ sổng khỏi tầm mắt của mình. Tuy nhiên, công nương Kate Middleton lại tin rằng để trẻ sống độc lập tự khám phá thế giới là điều rất quan trọng.

Theo cô, đơn giản bố mẹ cứ thiết lập một mẫu gương đúng đắn rồi ngồi xem chúng tự làm bằng cách nào. Con trẻ sẽ học hỏi tấn tới từ kinh nghiệm mình có để trở thành con người có tính độc lập.

Đôi khi cứ để trẻ ích kỷ một chút

Nghe điều này có thể nhiều người sốc, nhưng nàng công nương Anh lại nghĩ đôi khi cho phép trẻ ích kỷ một chút cũng không sao. Với cô, quan trọng là dạy trẻ cách chia sẻ, chúng phải hiểu cả khái niệm sở hữu. Chẳng hạn, nếu đứa bé đang chơi với những trẻ khác mà bị bạn giật mất đồ chơi, việc trẻ đòi lại cho được thứ thuộc về mình là hoàn toàn hợp lý, chẳng có gì sai, mà cũng không cần thiết dạy sự nhường nhịn ở đây, khiến trẻ nghĩ hành vi đòi lại đồ chơi là có lỗi. Điều cần là dạy trẻ cách đòi lại một cách lịch sự, không “bạo lực”.

Chơi nhạc với con

Nói hơi quá, nhưng cung điện Kensington nay như một sân khấu nhạc rock nho nhỏ. Công nương Kate chơi nhạc, hát cho bọn trẻ nghe mọi lúc, và còn khuyến khích con cái chơi đủ loại nhạc cụ. Hiểu được ảnh hưởng tích cực của âm nhạc với sự phát triển của trẻ, Kate tận dụng môi trường âm nhạc ấy để giáo dục con hết sức có thể. Cô mang đến niềm vui, tiếng cười cho lâu đài khi mẹ con cùng hát cùng khiêu vũ với nhau bất cứ lúc nào muốn.

Khuyến khích trẻ phát kiến tài năng

Để con cái làm được điều này trước hết bố mẹ phải cho chúng thấy và biết về nhiều thứ càng tốt để chúng tự quyết định thứ mình thích và không thích. Kate cho chuyện ép con sinh hoạt các hoạt động đặc biệt nào đấy là hoàn toàn không đúng, đôi khi còn phản tác dụng.

Hoàng tử George được bố mẹ gầy dựng niềm đam mê về xe máy, máy bay, trực thăng, dầu mẹ cậu khá sợ những thứ này, đặc biệt là xe mô-tô. Còn thấy công chúa mê cưỡi ngựa, cô cũng cho con tập dù chính cô chẳng là fan của trò này.

Trẻ phải ngừng ăn khi thấy Nữ hoàng làm vậy

Luật lệ hoàng gia liên quan đến chuyện ăn uống cũng khá nghiêm nhặt. Kate phải dạy con sớm về những quy tắc này ngay khi thấy trẻ đã có nhận thức. Một trong những điều lệ cổ xưa nhất về chuyện ẩm thực trong cung điện là mọi người trên bàn sẽ ngưng ăn khi Nữ hoàng dừng ăn, không thắc mắc gì cả. Đâu dễ gì bắt một đứa bé ngưng ăn, nhưng công chúa và hoàng tử nhà Kate vẫn phải tập tuân thủ cho bằng được, bởi đó đã là truyền thống hàng thế kỷ của hoàng gia, dù nghe khá kỳ cục.

Trẻ phải tập luôn giữ tác phong chỉn chu, chững chạc

Con cái hoàng gia tất phải có cốt cách vua chúa, từ đi đứng đến nói năng. Những điều ấy không thể tự nhiên mà có, nên công nương Kate phải chỉ dạy cho con từ sớm để trong mắt thần dân, công chúa và hoàng tử không được “lùi xùi” như đám trẻ bình thường khác.

Thế nên, Kate luôn nhắc nhở con những lúc cần thiết, nào là khi đứng chân dạng vừa, thẳng vai, đầu gối hơi cong một chút, khi nhìn cằm phải hơi ngước lên, ngồi phải thẳng lưng, nếu chân không bắt chéo phải thẳng ra và bàn chân chậm đất. Cũng không được đút tay vào túi quần, dù chỉ là trong chốc lát.

Con cái hoàng gia tập tiếp xúc dạn dĩ trước truyền thông

Theo lệ, con cái hoàng gia đều phải được huấn luyện cách tiếp xúc với truyền thông đại chúng trước khi đến tuổi rời cung điện Kensington lần đầu trong đời. Nghĩa là công chúa hay hoàng tử phải giữ tư thế ra sao khi được phóng viên chụp ảnh hay được công chúng ngắm nhìn. Ngay lúc chỉ 18 tháng tuổi, hoàng tử William đã khiến công chúng thán phục với cách vẫy tay chào kiểu Windsor rất lịch lãm, với kỹ thuật giữ nguyên cổ tay chỉ bàn tay lay động. Phong thái hoàng gia ấy đã được truyền đến thế hệ của George và Charlotte.

Dạy trẻ học đa ngôn ngữ

Học nhiều ngoại ngữ là một trong những bổn phận học hành mà các thành viên hoàng gia phải theo đuổi. Điển hình là Nữ hoàng Elizabeth lưu loát tiếng Pháp, Thái tử Phillip biết cả tiếng Pháp lẫn tiếng Đức, Hoàng tử Harry rành tiếng Ả-Rập, Hoàng tử William biết tiếng Pháp và tiếng xứ Wales.

Muốn giỏi ngoại ngữ bọn trẻ cần phải được dạy thật sớm, thế nên George và Charlotte mới từng ấy tuổi đầu mà đã học tiếng Tây Ban Nha căn bản, điều kiện tiên quyết để mai này có thể tiếp thu thêm một, hai ngôn ngữ khác nữa.

Trẻ còn được giáo dục cả ngoài trời

Công nương Kate là fan ruột của phương pháp đưa con ra ngoài trời để giáo dục. Học trong lâu đài Kensington chưa đủ, cô thích đưa trẻ ra ngoài tham quan các viện bảo tàng, gallery mà có vẻ hai con của cô rất thích kiểu sinh hoạt này. Hoàng tử George mê điêu khắc nên rất khoái được mẹ dẫn đi xem Bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Luân Đôn. Kate có tài khiến trẻ thích thú khi tham quan như vậy. Cô cũng chịu khó tìm tòi các địa điểm lạ đưa con cái đi để chúng tự khám phá và học hỏi được những điều mới mẻ.

Dạy trẻ biết tư duy, suy nghĩ

Có lẽ người ta hay nghĩ là công chúa, hoàng tử, trẻ dễ hư hơn những đứa trẻ bình thường. Tuy nhiên, với các con nhà Kate, chuyện này không lo! Chúng đã được mẹ dạy cho biết suy nghĩ từ sớm, và cô luôn nhắc nhở con tầm quan trọng của lòng biết ơn về mọi sự trên đời này.

Chúng phải biết nói câu “Cám ơn” khi được nhận quà. Hoàng tử George đã không quên tầm quan trọng của hai từ ấy khi được vợ chồng tổng thống Barack Obama đến thăm cung điện Kensington, tặng cho cu cậu một con ngựa gỗ bập bênh.

Theo Thế giới tiếp thị

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/hoc-hoi-bi-quyet-day-con-cua-cong-nuong-middleton-515678.htm