15 ngôi nhà đắt đỏ nhất nước Mỹ, giá từ 99 đến 240 triệu USD

Theo Business Insider, các căn nhà đắt đỏ nhất ở Mỹ được bán với giá từ 99 triệu USD đến 240 triệu USD. 14 trong số đó nằm ở Florida, New York và California.

Bất động sản khổng lồ ở Palm Beach (Florida), được bán với giá 99,1 triệu USD vào năm 2019. Căn nhà được hoàn thành năm 2000. Năm 2017, chủ sở hữu hiện tại mua nhà với giá 77 triệu USD. Ảnh: Google Earth.

Bất động sản khổng lồ ở Palm Beach (Florida), được bán với giá 99,1 triệu USD vào năm 2019. Căn nhà được hoàn thành năm 2000. Năm 2017, chủ sở hữu hiện tại mua nhà với giá 77 triệu USD. Ảnh: Google Earth.

Căn biệt thự đắt thứ 14 ở Mỹ nằm tại Los Altos Hills (California), được bán với giá 100 triệu USD. Ảnh: AP/Paul Sakuma.

Căn biệt thự nằm ở Holmby Hills, gần Los Angeles (California). Nó được bán với giá 100 triệu USD vào năm 2016. Ảnh: Getty Images.

Căn nhà ở Malibu (California) được bán với giá 100 triệu USD vào năm 2019. Nó bao gồm hai phòng khách, một sân tennis, một spa, thư viện hai tầng, rạp chiếu, phòng gym, bể bơi và nhiều tiện nghi khác. Ảnh: Google Earth.

Căn biệt thự 10 phòng ngủ nằm ở Holmby Hills được bán với giá 100 triệu USD vào năm 2016. Giá rao bán ban đầu lên đến 150 triệu USD. Ảnh: Google Earth.

Căn hộ ở Manhattan, New York được bán vào năm 2014 với giá 100,5 triệu USD. Nó nằm trên tầng 89, 90 của tòa nhà chọc trời One57 và có đến 6 phòng ngủ. Ảnh: Extell Development.

Ngôi nhà bên "bãi biển tỷ phú" Carbon được bán với giá 110 triệu USD vào năm 2018. Bãi biền này nổi tiếng với những ngôi nhà trị giá hàng chục triệu USD và các chủ nhân cực kỳ giàu có. Ảnh: Google Earth.

Ba ngôi nhà nằm tại Lily Pond Lane ở East Hampton (New York) được bán với giá 110 triệu USD vào năm 2016. Năm 2014, chủ sở hữu chi 93,9 triệu USD để mua chúng. Ảnh: Google Earth.

Một biệt thự nằm gần biển ở Palm Beach (Florida) có giá bán 110,2 triệu USD vào năm 2019. Nó có đến 13 phòng ngủ và chỉ cách khu nghỉ mát Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump khoảng 804 m. Ảnh: Douglas Elliman.

Năm 2012, một căn biệt thự nằm ở Woodside (California) được bán với giá 117 triệu USD. Đến nay, nó là căn nhà đắt nhất ở California. Ảnh: Google Earth.

Căn biệt thự đồ sộ ở Holmby Hills có giá bán 119,7 triệu USD vào năm 2019. Đây là căn nhà đắt nhất tại Los Angeles, theo Los Angeles Times. Ảnh: Getty Images.

Căn biệt thự nằm ở Greenwich (Connecticut), được mua với giá 120 triệu USD vào năm 2014. Năm 2013, nó được rao bán với giá 190 triệu USD. Ảnh: Google Earth.

Bốn căn nhà gần biển tại Palm Beach (Florida) có giá 129,6 triệu USD vào năm 2013. Đó là 20, 30, 40 và 50 Blossom Way. Ảnh: Google Earth.

Năm 2014, căn biệt thự khổng lồ nằm ở East Hampton (New York) có giá 137 triệu USD, đó là ngôi nhà đắt nhất từng được bán tính đến năm 2019. Ảnh: Google Earth.

Đến năm 2019, căn hộ cao nhất trên tòa 220 Central Park South, giành vị trí dẫn đầu với giá 239,9 triệu USD. Nó trải dài từ tầng 50 đến tầng 53 của tòa nhà và được nhà quản lý quỹ Ken Griffin mua lại. Ảnh: Getty Images.

Phương Thảo

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/15-ngoi-nha-dat-do-nhat-nuoc-my-gia-tu-99-den-240-trieu-usd-post1013953.html