15 năm tù cho kẻ vận chuyển ma túy thuê

Vì hám lợi, cho nên khi nghe người đàn ông thuê vận chuyển ma túy, Lê Phi Hào đã gật đầu đồng ý. Hắn đã dùng xe không biển số đi vận chuyển 'hàng'. Tuy nhiên, chưa kịp giao hàng thì Hào bị lực lượng Công an kiểm tra bắt giữ.

Ngày 12/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy đối với Lê Phi Hào (SN 1990), trú tại phường Bến Thủy, Tp Vinh.

Bị cáo Lê Phi Hào

Theo bản cáo trạng, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 9/3/2018, Hào đi xe máy ra khu vực bến xe, thuộc phường Lê Lợi, Tp Vinh thì gặp một người đàn ông tên Phương.

Người này nói với Hào vận chuyển 100 viên thuốc lắc, 2 gói Ketamine, 1 gói ma túy đá đến cổng khách sạn Amazon giao cho một nam thanh niên tên Tâm, người đó sẽ đưa 2 triệu đồng tiền công.

Nghe vậy, Hào đồng ý. Khoảng 22 giờ cùng ngày Hào cầm ma túy bỏ trong túi quần rồi đi xe máy đến đứng trước cổng khách sạn Amazon thuộc khối Xuân Đông, phường Hưng Dũng, Tp Vinh để giao hàng.

Tuy nhiên, khi đang đứng chờ Tâm đến để giao ma túy thì Hào bị Tổ công tác Đội CSGT Công an Tp Vinh kiểm tra hành chính. Sợ bị lộ, Hào lấy ma túy trong túi vứt xuống đường nhưng bị Công an phát hiện. Theo kết quả giám định, tổng khối lượng ma túy mà Hào vận chuyển là 33,525 gam.

Tại tòa, Lê Phi Hào khẳng định bản thân không nghiện ma túy nhưng vì tham lam nên vận chuyển ma túy cho người đàn ông tên Phương để lấy tiền công. Được biết, năm 2012, Hào bị Tòa án nhân dân thành phố Vinh xử phạt 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Năm 2016, y tiếp tục bị xử phạt 21 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Phi Hào 15 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thảo Nguyên- Khánh Linh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/15-nam-tu-cho-ke-van-chuyen-ma-tuy-thue-267926.html