15 năm làm người mẫu, điều gì giúp Thanh Hằng không 'rớt ngôi'?

Trong những người đẹp từng đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, Thanh Hằng có lẽ là trường hợp đặc biệt nhất bởi sự bền bỉ và luôn giữ vị thế hàng đầu của làng mẫu Việt. Và ở điện ảnh, tên tuổi của cô cũng đầy sức hút.

 Thanh Hằng đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002

Thanh Hằng đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002

Từ ngôi vị Hoa hậu đến vị trí “Nữ hoàng”

Thanh Hằng đăng quang ngôi vị Miss Photo - Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002, tức là khi cô mới 19 tuổi. Cơ duyên đưa cô đến với ngôi vị cao nhất cũng đầy tình cờ - nhờ cô bạn hàng xóm đăng ký giúp gửi hình dự thi. Có lẽ, cô cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành hoa hậu cho đến khi chiếc vương miện được đội trên đầu, đưa cô trở thành người của công chúng. Sau những bỡ ngỡ, hạnh phúc, bất ngờ và cả choáng ngợp ấy, Thanh Hằng đã đường hoàng bước chân vào showbiz và gặt hái những thành công rực rỡ nhất mà bất cứ chân dài nào cũnv hằng mơ ước. Vậy nên, có thể nói ngôi vị Hoa hậu là bước ngoặt thực sự của Thanh Hằng.

Cho đến thời điểm hiện tại, dù có vô số chân dài có chiều cao nổi trội, những đôi chân dài thẳng tắp, miên man nhưng công chúng vẫn luôn ưu ái gọi Thanh Hằng là “siêu mẫu có đôi chân dài nhất Việt Nam” với 1m12. Cũng không ngạc nhiên, bởi danh xưng đó không đơn giản là chiều dài về mặt cơ học mà còn được đong đếm bởi những gì cô đã gắn bó với nghề. Bước chân vào làng người mẫu từ năm 2002, tức là đến nay Thanh Hằng đã có 15 năm trong nghề. Một sự dấn thân, cống hiến vô cùng miệt mài.

Đã có rất nhiều người e ngại bởi khi bước qua tuổi 30, vị trí vedette của Thanh Hằng sẽ sớm bị soán ngôi như một quy luật tất yếu. Nhưng cô đã làm được điều ngược lại, giữ vững danh hiệu “nữ hoàng vedette” đó ở lại thật lâu với mình, bất chấp việc có quá nhiều đàn em xuất sắc thuộc thế hệ người mẫu mới, thậm chí còn có nhiều dấu ấn trên trường quốc tế.
Thanh Hằng vẫn được các NTK đình đám ưu ái để trở thành người truyền tải linh hồn cho những bộ sưu tập. Ở cô, toát lên vẻ đẹp quyền lực của “chị đại” đích thực. Và sẽ chẳng ngạc nhiên, ngôi vị ấy sẽ còn được cô gìn giữ trong vài năm tới. Dĩ nhiên, Thanh Hằng chưa bao giờ thôi làm dày thành tích cho mình khi còn tham gia Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu liên lục địa, làm giám khảo Siêu mẫu Việt Nam, Người mẫu Việt Nam...

Thanh Hằng luôn giữ vị trí vedette của sàn diễn thời trang suốt 15 năm qua

Thanh Hằng cũng xứng đáng với danh xưng “nữ hoàng quảng cáo” bởi hình ảnh của cô xuất hiện trên vô số các sản phẩm của các thương hiệu đình đám từ nước ngoài cho đến trong nước. Cũng không ngạc nhiên khi cô được ưu ái đến vậy bởi cô luôn biết cách gìn giữ hình ảnh của mình miễn nhiễm với scandal.

Nhưng, Thanh Hằng còn làm được nhiều hơn thế!

Cô còn là một diễn viên điện ảnh sáng giá.

Năm 2004, Thanh Hằng lọt vào mắt xanh của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng để có vai diễn đầu tay trong điện ảnh với Những cô gái chân dài. Sau đó, cặp đôi này còn kết hợp với nhau trong hàng loạt các dự án khác: Nụ hôn thần chết, Những nụ hôn rực rỡ, Mỹ nhân kế, Siêu nhân X và sắp tới là vai diễn rất được chờ đợi: Mẹ chồng. Gia tài phim ảnh của cô cũng có hàng loạt bộ phim truyền hình gây chú ý: Tuyết nhiệt đới, Tôi là ngôi sao, Người mẫu, Gia tài bác sĩ hay tham gia đóng MV cho Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn... Thanh Hằng, cũng một thời thử sức làm ca sĩ, cho thấy sự đa-zi-năng rất đáng ngợi khen.

Thanh Hằng trong phim "Mẹ chồng" sắp ra rạp

Thanh Hằng hiện đã có những danh hiệu, giải thưởng ở hầu hết các lĩnh vực cô tham gia từ hoa hậu, người mẫu cho đến phim ảnh... Có lẽ cô chưa bao giờ ngừng phấn đấu để đạt được đến những nấc thang mới trong sự nghiệp của mình. Và khán giả, vẫn chờ đợi một hoa hậu Thanh Hằng sẽ còn tiếp tục tỏa sáng như thế nào với chiếc vương miện mình đã có được.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/15-nam-lam-nguoi-mau-dieu-gi-giup-thanh-hang-khong-rot-ngoi-post35706.html