15 giờ hôm nay 28-11, đội tuyển U.22+2 Việt Nam - Lào: Thêm 3 điểm

Bóng đá trẻ Lào gần đây có thành tích khá ấn tượng. Tại vòng loại Giải U.23 châu Á 2020, họ từng đánh bại Philippines 3-2, chỉ thua sát nút chủ nhà Malaysia 0-1. Gần đây nhất, ở vòng loại Giải U.19 châu Á 2020, các cầu thủ trẻ Lào xuất sắc cầm hòa Australia 2-2, thắng Đài Loan 2-1 và Macau 6-0 để giành vé vào vòng chung kết.

U.22 Lào (áo trắng) đã xuất sắc cầm hòa Singapore

U.22 Lào (áo trắng) đã xuất sắc cầm hòa Singapore

4 cái tên trong đội hình U.19 này được HLV Sundramoorthy (cựu HLV tuyển Singapore) đưa đến SEA Games 30. Tuy nhiên, nòng cốt của U.22+2 Lào là 8 tuyển thủ quốc gia từng tham dự AFF Cup 2018 (thua cả 4 trận, trong đó trước Việt Nam 0-3), nổi bật là 2 ngôi sao quá tuổi: tiền vệ, đội trưởng Vongchiengkham (7) - cầu thủ chỉ cao 1,56m nhưng được mệnh danh “Messi của đất nước triệu voi” đang thi đấu ở Thai League, và tiền đạo Kongmathilath (10).

Cầm hòa Singapore 0-0 cho thấy Lào rất tiến bộ, nhưng vẫn chưa đủ tầm để sánh với U.22+2 Việt Nam. Nhiều khả năng HLV Park sẽ tiếp tục xoay tua đội hình, trong đó 2 trường hợp chấn thương: trung vệ Tấn Sinh và tiền vệ Trọng Hùng (bị rách cơ, phải nghỉ ít nhất 5 ngày) chắc chắn nghỉ. Chưa cần nhưng Quang Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng có thể sẽ được cho ra sân để “hít thở” không khí SEA Games và có cảm giác thi đấu trên sân cỏ nhân tạo. Sau khi Đức Chinh có cú poker mở hàng vào lưới Brunei, Tiến Linh sẽ được tạo cơ hội “làm nóng”. Đó là những tính toán cần thiết để đội tuyển U.22+2 Việt Nam sẵn sàng lực lượng tốt nhất cho trận đấu mà giờ đây trở thành quan trọng nhất vòng bảng, gặp Indonesia sau đây 3 ngày.

Không chủ quan cũng đừng nôn nóng, chơi đúng với lối chơi của mình, chúng ta sẽ có chiến thắng thứ 2.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201911/15-gio-hom-nay-28-11-doi-tuyen-u222-viet-nam-lao-them-3-diem-2976034/