15 điều cần biết trước khi xem phim 'Star Wars: The Last Jedi'

Đạo diễn Rian Johnson cùng 10 thành viên khác của đoàn làm phim 'Star Wars: The Last Jedi' đã có cuộc gặp gỡ với báo chí để thảo luận về bộ phim mới nhất lấy đề tài thiên hà này.

Thật không may là dàn cast đã tuyên thệ sẽ giữ kín mọi chuyện về bộ phim, nên ngoài việc xác nhận họ là một phần của bộ phim, thì có rất ít thông tin được chia sẻ. Và chính vì phim của họ vẫn chưa được công chiếu, nên tất nhiên báo chí không thể hỏi quá chi tiết.

Tuy nhiên có những điều không cần phải nói ra người ta vẫn suy ra được, và chúng ta cũng đã có một số ít thông tin mà chúng ta đã biết trước đây. Nhưng đừng lo, 15 thông tin sau đây không làm tiết lộ nội dung phim đâu.

Poster của 'Star wars: The last Jedi'

1. Phần mở đầu phim quen thuộc

Laura Dern, người đóng vai Phó Đô đốc Amilyn Holdo đã tiết lộ rằng dàn diễn viên đã vô cùng phấn khích khi xem đoạn mở màn quen thuộc của Star Wars trong bản phim được duyệt cuối cùng.

2. Tiếp tục có thêm những nhân vật nữ hùng

Cùng với vai diễn của Dern trong vai thủ lĩnh của Resistance, nữ diễn viên gốc Việt Kelly Marie Tran sẽ vào vai Rose Tico. Bộ phim đầu tiên ra mắt trước đây cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi khi nhân vật Rey do Ridley thủ vai giữ vai trò người hùng trung tậm. “Tôi biết đó là một thử thách lớn dành cho tôi, nhưng phản hồi của khán giả đã vượt qua sự tưởng tượng của tôi. Vai diễn đó cùng với những phản hồi và cảm nhận của khán giá đã trở thành một cái bóng qua lớn để vượt qua.” Ridley bày tỏ.

Nữ diễn viên gốc Việt Kelly Marie Tran sẽ vào vai Rose Tico

3. Sự gia tăng các nhân vật nữ hùng cũng không làm phai nhòa đi một nhân vật

Serkis - người đóng vai Lãnh đạo tối cao Snoke, người hay được gọi đùa là lãnh đạo của First Order nói rằng: “Snoke chẳng mấy để tâm đến việc ngày càng có nhiều nữ hùng xuất hiện trong vũ trụ.”

Lãnh đạo tối cao Snoke.

4. Mark Hamill sẽ trở lại với vai Luke Skywalker

Nhưng Luke sẽ liên quan nhiều hay ít với Rey (Ridley đóng) thì vẫn còn là một bí ẩn. Anh chia sẻ: “Giả sử tôi là người huấn luyện cho Rey, thì tôi phải rất cẩn trọng. Người ta nói sẽ rất khó để tôi tìm lại ánh sáng huy hoàng ngày xưa”. Điều duy nhất mà Hamill xác nhận là anh ta sẽ xuất hiện trong phần The Last Jedinày ít nhất 2 lần như trong phần The Force Awakens (2015) vậy. Trong phần phim năm 2015, anh ấy xuất hiện tổng cộng 39 giây.

Mark Hamill đùa rằng anh sẽ xuất hiện trong The Last Jedi.

5. Nhóm của Rey và Finn đang dần tan rã

Một trong những điểm mấu chốt của The Force Awakenslà mốt quan hệ giữa hai nhân vật này. Nhưng theo RidleyBoyega, hai nhân vật này sẽ đi theo hai con đường riêng biệt. Ridley nói: “Vì khán giả đã xem tôi và John như làm một đội rồi, lần này hai người đã không còn là một đội nên tôi đã khá lo lắng. Bản thân tôi nghĩ, đây là một thử thách cho tôi và cả bộ phim, vì nó sẽ khó đáp ứng nhiều đối tượng khán giả khác nhau.”

Ridley trong vai Rey.

6. Sẽ không có Ewoks xuất hiện

Khi được hỏi rằng những sinh vật lông lá trong phần phim Return of the Jedicó xuất hiện lại trong phần phim mới này hay không, Johnson nói: “Cách duy nhất để thấy Wicket và đồng bọn xuất hiện trong phim là hãy mơ trước khi đi xem phim.”

Đoàn binh Ewoks có thể sẽ không xuất hiện trong The Last Jedi.

7. Một số tiết lộ về Kylo (Driver đóng) và Tướng Hux (Gleeson đóng).

Bối cảnh về sự cạnh tranh của hai nhân vật phản diện chính sẽ được tiết lộ. Driver hay khen ngợi đạo diễn Johnson khi anh ấy vừa có thể sắp xếp rất nhiều nhân vật và kỹ xảo khủng vào trong một bộ phim, nhưng lại vẫn có đủ thời gian để khai thác đời tư của các nhân vật. Gleeson nói thêm: “Sẽ có rất nhiều cảnh đánh đấm, thật thú vị khi nhìn thấy họ làm tổn thương nhau cả bên trong lẫn bên ngoài.”

Kylo - một trong hai nhân vật phản diện chính của phim.

8. Cốt truyện sẽ không theo chiều hướng tốt

Mặc dù họ đã chiến thắng ở cuối phần phim The Force Awakens, nhưng Resistance vẫn sẽ gặp rắc rối và nằm trên bờ vực bị đánh bại.

9. Cái chết của Han Solo (Harrison Ford đóng) trong The Force Awakens sẽ tác động sâu sắc đến Rey

Ridley chỉ ra rằng trong phần phim đầu tiên, Rey đã phải sống tự lập trong nhiều năm và chưa bao giờ có một gia đình thật sự. Mọi thứ đã thay đổi khi Solo bước vào cuộc đời cô ấy. “Anh ấy là một người mà cô chưa từng mơ tới sẽ ở cạnh cô, nhưng rồi anh ấy đã ra đi” Ridley nói.

Han Solo

10. Phần phim The Last Jedi sẽ tiếp tục truyền tải những thông điệp về hy vọng, lòng dũng cảm và tình cảm gia đình.

Driver nói: “Mỗi người xem sẽ tự cảm nhận những thông điệp khác nhau, và cũng có người sẽ không cảm nhận được gì. Những gì xảy đến với cuộc đời bạn sẽ dạy bạn những bài học đắt giá hơn bất kỳ ai.”

11. Vẫn là câu chuyện về sự trưởng thành

Đạo diễn Johnson giải thích rằng trong tất cả những phần phim Star Wars, cuộc hành trình của những người hùng không phải là để trở thành anh hùng, mà là để trưởng thành và tìm cho mình một chỗ đứng trên thế giới. Đó chính là trường hợp của Luke Skywalker trong bộ 3 tác phẩm gốc, và giờ đây Rey là nhân vật đang giữ vai trò đó. Hamill nói rằng, câu nói diễn tả đúng về cuộc hành trình của anh ta là: “Những gì diễn ra sẽ không như bạn nghĩ đâu.”

12. Chiến tranh vẫn tàn khốc dù là trong vũ trụ

Boyega chỉ ra rằng tất cả những phần phim Star Wars đều nói về chiến tranh, và phần The Last Jedisẽ khai thác vấn đề đó nhiều hơn bất cứ phần phim nào trước đây.

13. Sự khác biệt về độ dài phim giữa The Last Jedi và các phần khác

Theo Hamill, The Last Jedi sẽ dài hơn các phần trước đây. Phim sẽ kéo dài 2 giờ 32 phút. Phần phim The Last Hopekéo dài 2 giờ 5 phút.

14. Carrie Fisher là người có ảnh hưởng rất lớn đến các diễn viên của đoàn phim.

Mọi sự nhiệt huyết, tài năng, dí dỏm sự hài hước của nữ diễn viên mang đến cho vai Tướng Leia đều nhận được sự tán thưởng của mọi người. Trước khi tham gia casting vào cùng phim với Fisher, Christie từng là một fan hâm mộ Fisher khi cô ấy từng bước làm thay đổi thế giới. “Khi lên 6, tôi đã xem phần ‘A New Hope’ của cô ấy và tôi luôn nghĩ: ‘Nhân vật này thật khác biệt’. Cô ấy thật sự thông minh, hài hước, cam đảm, và táo bạo. Những suy nghĩ đó vẫn ở trong đầu tôi suốt những năm tháng qua. Cô ấy không để tâm người khác nghĩ gì và cũng không cần phải bảo cô ấy nên làm gì. Ở cô ấy có một nguồn cảm hứng mà bất cứ ai cũng nhận thấy để có thể tự mình phát triển và thành công mà không cần bất cứ sự thỏa hiệp nào.” Christie chia sẻ.

Nữ diễn viên Carrie Fisher.

15. New Zealand là quốc gia đầu tiên công chiếu

Start Wars: The Last Jedisẽ được công chiếu đầu tiên tại các cụm rạp New Zealand bắt đầu từ 12 giờ 01 sáng ngày 14/12.

Star Wars: The Last Jedi Trailer (Official)

Phim sẽ được công chiếu chính thức tại Việt Nam vào ngày 15/12 tới.

Tạ Tuấn Thanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/15-dieu-can-biet-truoc-khi-xem-phim-star-wars-last-jedi-1916791.html