15 chung cư xuống cấp bị di dời khẩn cấp ở TP HCM

Trong số 15 chung cư cần di dời theo chỉ đạo mới đây của Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến có 7 chung cư cấp độ hư hỏng nặng và 8 chung cư cấp độ nguy hiểm.

Chung cư 128 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao (quận 1) phải di dời khẩn cấp vì công trình xuống cấp nghiêm trọng và có thể sập bất kỳ lúc nào. Chung cư được xây dựng trước năm 1975, gồm một trệt và 4 tầng lầu. Ảnh: Hcmcpv.

Có tuổi đời hơn 40 năm, chung cư 155-157 Bùi Viện (quận 1, TP HCM) xuống cấp nghiêm trọng. Tòa chung cư có không gian chật hẹp, hai khối nhà bị tách ra. Ảnh: Zing.

Chung cư 23 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 là chung cư cũ, xây dựng trước năm 1975, được đánh giá ở mức độ nguy hiểm của nhà cấp D. Ảnh: Baohaiquan.

Nằm trên đường Lê Văn Linh, quận 4, TP HCM, chung cư Trúc Giang xây dựng cách đây hơn 50 năm. Khoảng 10 năm trở lại đây, chung cư Trúc Giang xuống cấp trầm trọng với những vết nứt cầu thang, vách tường. Ảnh: Bizlive.

Xây từ trước năm 1975, chung cư Vĩnh Hội (phường 6, quận 4) đến nay hầu như đã xuống cấp nghiêm trọng, có khả năng sập bất cứ lúc nào. Ảnh: Người lao động.

Nằm ngay dưới dốc cầu Khánh Hội nối trung tâm quận 1 và quận 4, thuộc đường Nguyễn Tất Thành, chung cư 6 Bis gần 50 tuổi và đã hư hỏng nặng. Ảnh: Plo.

Xây dựng từ trước năm 1975, chung cư 440 Trần Hưng Đạo (quận 5), ở trong mức độ nguy hiểm nhà cấp D, không còn đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường. Ảnh: Baohaiquan.

Chung cư 43 Bình Tây (quận 6) với bức tường bị bong tróc, rơi rớt từng mảnh. Ảnh: VTCnews.

Xây dựng vào những năm 60 của thế kỷ trước, chung cư 47 Long Hưng (phường 7, quận Tân Bình, TP HCM) đã xuống cấp trầm trọng và không còn đảm bảo an toàn. Ảnh: Người lao động.

Có tuổi đời trên 50 năm, chung cư 137 Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình) cũng không tránh khỏi tình trạng cũ nát, tính mạng người dân có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Ảnh: Hanoimoi.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại chung cư 149 -151 Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình). Ảnh: Baohaiquan.

Chung cư 40.1 Tân Phước, quận Tân Bình nằm trong danh sách chung cư nguy hiểm cấp D. Ảnh: Saigondautu.

Bãi xe, hành lang cho đến sân thượng tại chung cư 170-171 Tân Châu (quận Tân Bình) đều đã cũ kỹ và hoen ố. Ảnh: VTCnews.

Ngoài ra, chung cư 11 Võ Văn Tần (quận 3) và chung cư 119B Tân Hòa Đông (quận 6) cũng trong tình trạng hư hỏng nghiêm trọng, cần được di dời khẩn. Ảnh minh họa: VTCnews.

Video: Di dời khẩn cấp 15 chung cư cũ tại TP Hồ Chí Minh. Nguồn: Vnews.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/15-chung-cu-xuong-cap-bi-di-doi-khan-cap-o-tp-hcm-1093933.html