15 bức ảnh cực độc ghi lại những 'lần đầu tiên' trong lịch sử, số 3 quả là đi trước thời đại

Những bức ảnh này, có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy trong sách giáo khoa. Đó là những 'lần đầu tiên' kỳ lạ đánh dấu những sự kiện có 1-0-2 trong lịch sử.

Bức hình đầu tiên của nhân loại (1938)

Bức hình này được chụp bởi Louis Daguerre và một buổi sáng mùa xuân. Bức ảnh ghi lại con phố với sự xuất hiện của người đàn ông và cậu bé đánh giày

Hình xăm nô lệ Ấn Độ trên mặt một cô gái da trắng (1863)

Cả gia đình của Olive Ann Oatman bị thảm sát năm 1859 khi cô chỉ mới 14 tuổi. Cô gái nhỏ và chị gái của mình bị bắt làm nô lệ cho bộ tộc Mohava. Cô đã bị xăm lên mặt để đánh dấu theo nghi thức của bộ tộc đó. Sau 5 năm cực khổ, cô gái đã trốn thoát trở về Mỹ. Câu chuyện cuộc đời của Olive trở nên nổi tiếng sau đó, nhiều lần được dựng thành phim và các vở kịch đình đám thời đó

Bức hình tục tĩu đầu tiên (1886)

Năm 1886, cầu thủ bóng đá Charles Radbourn khiến dư luận dậy sóng khi bức ảnh của anh lan truyền rộng rãi. Trong ảnh, Charles đưa "ngón tay thối" lên khi chụp hình. Đây được coi là bức hình "tục tĩu" đầu tiên của nhân loại

Ca thẩm mĩ đầu tiên (1917)

Trong hình là bác sĩ Anna Coleman Watts đang phẫu thuật thẫm mĩ khuôn mặt cho một người thương binh. Lúc đó, thẩm mĩ chưa phát triển, nó thường chỉ dùng trong điều trị và tái tạo vết thương cho binh lính

Một công nhân từ chối làm dấu phát xít trong buổi mít tinh (1936)

Trong ảnh là một công nhân duy nhất từ chối không làm dấu chào Quốc Trưởng. Ngay sau buổi mít tinh, ông đã bị quân lính bắt và bị đưa tới một trại tập trung, sau đó là bị xử bắn

Bia được bơm vào bình nhiên liệu máy bay (1944)

Dĩ nhiên bia không thể được dùng làm nhiên liệu, đây là mánh khóe của quân đội Anh để đưa được bia tới chiến trường mà không gặp rắc rối từ chỉ huy. Họ tận dụng các bình nhiên liệu của máy bay để chở bia tới

Nữ hoàng Elizabeth II phục vụ trong quân đội (1945)

Bức ảnh ghi lại hình ảnh cô gái trẻ phục vụ trong quân đội năm 1946, chiếc đồng hồ trên tay là do được một người bạn tặng. Không ai ngờ, cô gái này sau này sẽ trở thành hoàng Elizabeth đệ Nhị. Chiếc đồng hồ nổi tiếng của nữ hoàng cũng chính là chiếc đồng hồ này

Những người lính Mỹ được trở về nhà sau chiến tranh (1945)

Sau thế chiến thứ nhất năm 1945, chiếc tàu cập bến New York câp bến đưa những người lính cuối cùng trở về

Sophia Loren và Jayne Mansfield (1957)

Cuộc chiến ngầm giữa hai đại minh tinh này được chú ý rất lớn trong thời đó. Đây là lời chia sẻ của Sophia Loren sau bữa tiệc trong hình : “Paramount hân hạnh tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng tôi, ai cũng tới ngoại trừ cô ta. Nhưng không ngờ cô ta lại quyết định tới trễ hơn để gây sự chú ý của mọi người trong phòng. Vẻ mặt của tôi ư? Khi đó tôi đang sợ là ''cặp bưởi'' của cô ả sẽ trồi ra và rớt lên dĩa tôi mất.”

Người phụ nữ có vòng eo nhỏ nhất thế giới (1959)

Người phụ nữ tên Ethel Granger người Anh đã lập kỷ lục Guiness, người có vòng eo nhỏ nhất thế giới. Người phụ nữ này thắt eo do yêu cầu của người chồng. Người chồng là một nhà tạo mẫu với quan điểm rất lạ là vòng eo càng nhỏ càng đẹp. Ông ta cùng vợ tập luyện đến khi có vòng eo như mong muốn. Bất ngờ thay với vòng eo nhỏ đến mức... kì quái cùng với mớ vòng khuyên lạ kì trên mặt, Ethel trở thành người mẫu sáng giá nhất thế giới thời đó!

Bức ảnh con đường Abbey nổi tiếng (1969)

Con đường này trở nên nổi tiếng sau khi nhóm nhạc The Beatles chụp ảnh tại đây. Nó đã trở thành địa điểm check-in nổi tiếng nhất thời đó. Chiếc xe màu trắng xuất hiện tại đây cũng trở nên đắt giá với trị giá 2530 bảng Anh

Nguyên mẫu của “Uncle Sam” (1970)

Nguyên mẫu bức tranh Uncle Sam nổi tiếng khi đó chụp hình bên cạnh "chính mình". Đây là lời kêu gọi chiêu quan trong chiến tranh thế giới thứ II, nguyên mẫu là một cựu binh tên Walter Botts

Bức ảnh gia đình trên mặt trăng (1972)

Du hành gia Charles Duke đã để lại bức hình chụp gia đình mình trên bề mặt Mặt Trăng như một dấu ấn của mình cho chuyến du hành huyền thoại Apollo 16. Không biết số phận bức ảnh đó bây giờ thế nào?

Kurk Cobain chơi ghita tưởng tượng (1993)

Nhóm trưởng nhóm nhạc Nirvana trong những năm tháng cuối đời u ám của mình, anh trở lại giây phút là cậu bé mê nhạc rock ngày nào mải mê chơi guitar tưởng tượng theo bài hát của Lanny Kravitz đang được trình chiếu trên MTV Music Awards. Kurt mất tại nhà riêng của mình ở Settle năm 1994

Theo Brightside

Thạch Thảo

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/15-buc-anh-cuc-doc-ghi-lai-nhung-lan-dau-tien-trong-lich-su-so-3-qua-la-di-truoc-thoi-dai-d9475.html