15/30 quận, huyện, thị xã cơ bản hoàn thành việc chi trả liền hai tháng lương hưu

Nhằm bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, các địa phương trên địa bàn Hà Nội đồng loạt chi trả liền hai tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 5 và 6-2021 vào cùng một kỳ chi trả tháng 5 cho hơn 587.000 người hưởng, với tổng số tiền là 5.676 tỷ đồng.

Chi trả liền hai tháng tiền lương hưu tại điểm chi trả xã Tiên Phương (huyện Chương Mỹ).

Việc chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội cho người thụ hưởng diễn ra theo hai hình thức, nhận tiền trực tiếp tại điểm chi trả và nhận qua tài khoản cá nhân (ATM). Đến ngày 7-5, 30/30 quận, huyện, thị xã đã hoàn thành việc chi trả hai tháng tiền lương hưu qua tài khoản cá nhân cho người thụ hưởng. Còn việc chi trả trực tiếp được bố trí theo giai đoạn.

Giai đoạn 1, từ ngày 5 đến trước ngày 10-5, công tác chi trả được thực hiện ở 5 quận (Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Hà Đông, Bắc Từ Liêm) và 10 huyện, thị xã (Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Ba Vì, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Hoài Đức, Phúc Thọ, Đan Phượng, Mê Linh và thị xã Sơn Tây). Đến nay, việc chi trả tại các địa phương này đã cơ bản hoàn thành.

Bà Nguyễn Thị Lâm, thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương (huyện Chương Mỹ) cho biết: “Tôi nhận hai tháng lương hưu với tổng số tiền 15 triệu đồng. Cũng như những lần chi trả gộp trước đây, chúng tôi nhận được cùng lúc hai tháng tiền lương. Đây là chủ trương đúng, góp phần tiết kiệm thời gian đi lại, giảm nguy cơ mắc Covid-19 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp”.

Giai đoạn 2 được tiến hành từ ngày 8-5, dự kiến hoàn thành vào ngày 12-5 tại những địa phương còn lại, gồm các quận: Long Biên, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Nam Từ Liêm và các huyện: Sóc Sơn, Thường Tín, Ứng Hòa, Thạch Thất, Thanh Oai, Quốc Oai, Mỹ Đức. Tại các điểm chi trả, cơ quan chức năng trang bị đầy đủ nước sát khuẩn cho người dân, bảo đảm giãn cách theo quy định.

Ngoài ra, mỗi điểm chi trả đều bố trí thêm từ 1 đến 2 nhân sự phục vụ công tác sát khuẩn ngay từ bên ngoài cho người đến nhận lương; đồng thời, đề nghị người hưởng tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, giữ khoảng cách an toàn.

Đối với các địa điểm cách ly y tế, các cơ quan chức năng tiến hành chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà cho người hưởng. Còn một số trường hợp đặc biệt sẽ nhận hai tháng tiền lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước ngày 20-5 tới.

Như vậy, đến ngày 10-5, 15/30 quận, huyện, thị xã đã cơ bản hoàn thành việc chi trả liền hai tháng lương hưu. Hoạt động chi trả bảo đảm an toàn về nguồn tiền, cũng như an toàn về phòng, chống dịch Covid-19.

Minh Ngọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/998890/1530-quan-huyen-thi-xa-co-ban-hoan-thanh-viec-chi-tra-lien-hai-thang-luong-huu