141 liên tiếp phát hiện nhiều vụ liên quan đến ma túy

Trong những ngày làm việc gần đây, các tổ công tác của liên quân 141 CATP Hà Nội liên tiếp lập chiến công, phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, bàn giao cho CQCA sở tại để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật…

Trước đó, ngày 9-5, tổ công tác do Đại úy Đào Phan Anh, Đội CSGT số 7, Phòng CSGT CATP Hà Nội làm chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Lò Đúc – Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, đã tiến hành kiểm tra chiếc taxi nghi vấn, phát hiện ghế sau có 2 hành khách một nam, một nữ.

Khi xuống xe để kiểm tra theo hiệu lệnh của cảnh sát, nam thanh niên run rẩy, lo lắng bất thường. Trước tình hình đó, tổ công tác tiến hành kiểm tra kỹ thì phát hiện bao thuốc lá trong túi quần của người này có một bọc giấy, bên trong có 03 viên ma túy, 01 gói nilon chứa chất bột màu trắng. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận đây là thuốc lắc và ketamin, được anh ta mang theo người để sử dụng.

Danh tính người này làm rõ là Nguyễn Việt Dũng, SN 1987, trú tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Sau đó, tổ công tác Y14/141 đã bàn giao đối tượng và tang vật về CQCA để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Đối tượng Trần Trung Kiên tàng trữ ma túy, sử dụng xe BKS giả bị 141 phát hiện.

Đối tượng Trần Trung Kiên tàng trữ ma túy, sử dụng xe BKS giả bị 141 phát hiện.

Đến tối 10-5, tổ công tác Y14 được phân công làm nhiệm vụ tại nút giao thông Lê Đức Thọ - Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm, phát hiện hai nam thanh niên cùng đi trên một xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tại chốt, qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi đeo chéo của nam thanh niên ngồi sau có một gói giấy ăn khả nghi. Khi mở gói giấy ăn ra, cảnh sát thu giữ 01 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng. Biết không thể thoát, nam thanh niên nhanh chóng thừa nhận: “Gói nilon là ma túy đá do một người anh xã hội say khi đã “chơi” ngày hôm trước, còn thừa nên cho em…”.

Ngay sau đó, Đại úy Đào Phan Anh đã chỉ đạo tổ công tác bàn giao người cùng tang vật về CQCA để xác minh. Tại đây, nam thanh niên được xác định là Đỗ Văn Duy, SN 1987, quê ở Phú Thọ, đối tượng từng có 02 tiền án về các tội cưỡng đoạt tài sản và trộm cắp tài sản, ra tù năm 2014.

Cùng thời gian này, tổ công tác Y13/141 do Đại úy Lê Văn Hưng làm tổ trưởng, chốt chặn tại ngã tư Quang Trung – Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra đối với nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Winner do có biểu hiện nghi vấn.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong ví của nam thanh niên có 01 gói giấy vo tròn, chứa chất bột màu trắng. Nam thanh niên khai nhận là heroin, anh ta vừa mua tại khu vực cầu Trắng, quận Hà Đông với giá 200 nghìn đồng. Người này cũng cho biết mình tên Đoàn Danh Huỳnh, SN 1993, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Được biết, Huỳnh là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau đó, tổ Y13/141 bàn giao đối tượng Huỳnh cùng tang vật về CA phường Quang Trung để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mới đây nhất, vào chiều 12-5, tổ công tác Y7/141 phối hợp với CA phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội làm nhiệm vụ tại Yên Phụ - Cửa Bắc, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe Wave màu trắng BKS 29C1-102.08 có biểu hiện bất minh.

Qua dừng xe kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi quần của nam thanh niên có một túi nilon màu trắng kích thước 1x1cm, bên trong có chứa tinh thể màu trắng. Đấu tranh tại chỗ, nam thanh niên khai nhận đó là ma túy đá mua về để sử dụng.

Ngoài ra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đại úy Lê Văn Hưng xác định, chiếc xe mà đối tượng sử dụng mang BKS giả. Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành lập biên bản bàn giao vụ việc CA phường Trúc Bạch để tiếp tục xác minh. Tại trụ sở CA, đối tượng này được làm rõ là Trần Trung Kiên, SN 1983, trú tại Phúc Xá, quận Ba Đình.

Vụ việc đang được CQCA tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/141-lien-tiep-phat-hien-nhieu-vu-lien-quan-den-ma-tuy-148010.html