141 bắt hai 'nữ quái', lật tẩy đường dây cung cấp ma túy số lượng lớn

Ngày 30-7, cơ quan CSĐT CA quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tam giam 3 tháng đối với: Nguyễn Thị Cẩm Thu, Mai Khánh Ly, Lê Hồng Phong, Vũ Quỳnh Nhung (riêng đối tượng này được tại ngoại do đang mang thai) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo thông tin từ CQĐT, trước đó, vào đêm 8-7, tổ công tác Y2/141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Hồ Tùng Mậu – Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm kiểm tra hành chính chiếc taxi, phát hiện hai vị khách nữ trên xe là Nguyễn Thị Cẩm Thu, SN 1996, trú tại TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang và Vũ Quỳnh Nhung, SN 1982, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có biểu hiện nghi vấn nên.

Quá trình kiểm tra, tổ công tá thu giữ trong người hai đối tượng này 02 túi nilon chứa tinh thể màu trắng; 01 túi nilon màu xanh nước biển chứa 200 viên nén hình tròn; 01 túi nilon chứa 1,5 viên nén cùng 35 triệu đồng tiền mặt. Tổ công tác đã đưa các đối tượng cùng tang vật về CQCA làm rõ.

Tại đây, Nhung và Thu khai nhận, khoảng 14g cùng ngày, Thu nhận điện thoại của người yêu bảo sang thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội gặp một người đàn ông tên Hùng lấy 40 viên ma túy “kẹo”, giao cho một nam thanh niên tên Phong ở huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Sau đó, Thu rủ bạn xã hội, cùng thuê trọ với mình là Vũ Quỳnh Nhung đi cùng. Nhung liền lấy xe máy chở Thu sang Trâu Quỳ. Trên đường đi, người yêu của Thu gọi điện cho Nhung báo giá mua ma túy của Hùng là 260 nghìn đồng/viên và dặn Nhung thanh toán trước 6,8 triệu đồng tiền “hàng”, trả nợ hộ 3 triệu đồng.

3 đối tượng trong đường dây gồm Ly, Thu và Phong

3 đối tượng trong đường dây gồm Ly, Thu và Phong

Nhận “hàng” và thanh toán như người yêu Thu đã dặn, cả hai chở nhau quay về phòng trọ ở Chương Dương, quận Hoàn Kiếm cất xe máy rồi đón taxi đến nhà Lê Hồng Phong, SN 1989, trú tại Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội giao hàng. Sau khi Phong và bạn gái là Mai Khánh Ly, SN 1998, trú tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên lấy ra 02 viên trong túi 40 viên “kẹo” ra thử, thấy “hàng chuẩn” nên thanh toán tiền cho Thu.

Xong “nhiệm vụ” Thu và Nhung lại đón taxi về. Đến khoảng 17g30 cùng ngày, người yêu của Thu tiếp tục gọi điện bảo qua gặp Hùng để trả nốt số tiền mua ma túy trước đó và lấy thêm hồng phiến, 01 "chỉ" ketamine để giao tiếp cho Phong và một người tên Hiển ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Thu lại rủ Nhung cùng sang nhà Hùng thanh toán tiền, nhận “hàng” mới, rồi chở nhau bằng xe máy đến nhà Phong giao hàng và nhận về 35 triệu đồng. Sau đó, cả hai chở nhau quay về Xuân Đỉnh giao ma túy cho Hiển. Khi đi đến ngã tư Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Cơ Thạch thì bị tổ công tác Y2/141 phát hiện bắt giữ.

Tiếp nhận vụ việc từ tổ công tác, cơ quan CSĐT CA quận Nam Từ Liêm đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Ngay trong đêm 8-7, một mũi công tác tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Hồng Phong, thu giữ 01 túi nilon chứa tinh thể màu trắng có trọng lượng 25,007 gam, giám định sơ bộ là ma túy tổng hợp có thành phần ketamine; 15 ống nhựa màu đen bên trong chứa tinh thể màu trắng có trọng lượng 7,496 gam là ma túy ketamine; 3 viên nén hình tròn màu xanh dương tổng trọng lượng 0,995g và 3 viên nén màu xanh lá cây, trọng lượng 1,596g đều là ma túy tổng hợp cùng 1 quyển sổ ghi chép việc mua bán ma túy của cặp đôi Phong và Ly.

Tại CQCA, các đối tượng đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Được biết, tất cả các đối tượng trong đường dây này đều là những “con nghiện”, bọn chúng thường xuyên giao dịch mua bán ma túy rồi bán lại cho các con nghiện khác để kiếm lời.

Hiện CQĐT CA quận Nam Từ Liêm đã khởi tố các bị can, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/141-bat-hai-nu-quai-lat-tay-duong-day-cung-cap-ma-tuy-so-luong-lon-119534.html