14 tuổi đã đi ăn trộm, 21 tuổi mang 3 tiền án về trộm cắp

Sau khi được ra tù nhưng Nguyễn Tiến Hòa (21 tuổi, trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) không về trình diện với gia đình và địa phương mà sống lang thang và tiếp tục gây ra hàng loạt vụ trộm cắp.

Ngày 29/6, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã dẫn giải đối tượng Nguyễn Tiến Hòa (21 tuổi, trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) đến các địa điểm mà Hòa đã gây ra 6 vụ trộm cắp trước đó để thực nghiệm điều tra.

Nguyễn Tiến Hòa được đưa đi thực nghiệm.

Nguyễn Tiến Hòa được đưa đi thực nghiệm.

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, năm 14 tuổi, Hòa đã gây ra một vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột nhưng do chưa đủ tuổi để xử lý hình sự nên Hòa bị đưa đi trường giáo dưỡng 2 năm ở TP Đà Nẵng. Từ năm 2015 đến tháng 7/2017, Hòa tiếp tục mang trên mình 3 bản án đều về tội “Trộm cắp tài sản”, với tổng mức án 3 năm 6 tháng tù giam.

Đến đầu năm 2019, Hòa ra tù nhưng không về trình diện với gia đình và địa phương mà tiếp tục sống lang thang nay đây mai đó. Vì không có tiền tiêu xài cá nhân nên Hòa lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Để thực hiện hành vi trộm cắp, Hòa đã chuẩn bị 3 chiếc kìm cộng lực, 1 cái kéo bằng kim loại dùng để cắt sắt, một bộ công cụ dùng để mở khóa cửa và nhiều dụng cụ khác.

Sau đó, vào ban đêm, Hòa một mình đi dò la trên các tuyến đường tại TP Buôn Ma Thuột, khi thấy gia đình nào khóa cửa ngoài, không có người trông coi thì liền phá cửa đột nhập vào trong rồi trộm cắp.

Với thủ đoạn này, chỉ từ đầu tháng 5 đến nay, Hòa đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp, lấy nhiều tài sản như xe máy, máy tính xách tay và điện thoại di động với tổng trị giá tài sản trên 50 triệu đồng. Số tiền có được Hòa dùng để chơi game và tiêu xài cá nhân.

Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/14-tuoi-da-di-an-trom-21-tuoi-mang-3-tien-an-ve-trom-cap-72107.html