14 trường học tại Quảng Trị còn ngổn ngang sau mưa lũ

Mưa lũ lịch sử không chỉ cướp đi tài sản, sinh mạng của người dân mà còn gây thiệt hại nặng nề cho các trường học vùng rốn lũ Quảng Trị.

Mưa lũ lịch sử không chỉ cướp đi tài sản, sinh mạng của người dân mà còn gây thiệt hại nặng nề cho các trường học vùng rốn lũ Quảng Trị.

Trường lớp tại Quảng Trị tan hoang sau lũ.

Trường lớp tại Quảng Trị tan hoang sau lũ.

Trường lớp ngập bùn, nhiều dãy phòng học, hàng rào, cây xanh bị gãy đổ, sách vở bị cuốn trôi... là tình cảnh của rất nhiều trường học ở vùng lũ Quảng Trị khi nước rút. Đến chiều 26-10 trên địa bàn tỉnh vẫn có 14 trường học chưa thể hoạt động trở lại. Trong sân trường, phòng học... còn đọng lại hàng tấn bùn đất. Bàn ghế, sách vở, giáo án giảng dạy của thầy và trò bị nước lũ ngâm chìm, hư hỏng. Hiện nay, ngành giáo dục đang gấp rút triển khai công tác khắc phục, tuy nhiên vẫn đang còn gặp rất nhiều khó khăn...

Theo báo cáo nhanh của Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị, mưa lũ kéo dài từ ngày 6-10 đã khiến ngành thiệt hại khoảng 98 tỷ đồng. Lũ lụt đã khiến nhiều dãy phòng học, hàng rào, cây xanh bị gãy đổ; các thiết bị dạy học như đồ chơi học sinh, bàn ghế, sách giáo khoa, máy vi tính, âm thanh loa máy bị hư hỏng hoặc cuốn trôi. Tình hình mưa lũ đã khiến 308 điểm trường bị ảnh hưởng với hơn 2.100 phòng học bị ngập nước từ 1-3m, trong đó, có 844 phòng học, nhà ở, nhà bán trú bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, hơn 50.000 bộ sách vở bị hư, không dùng được, gần 6.000 bàn ghế, tủ bị hỏng. Mưa lũ cũng gây gãy, đổ gần 13.000m tường rào và hư hại hàng trăm nghìn thiết bị trường học, đồ dùng khác.

Theo thống kê sơ bộ, hiện tỉnh Quảng Trị còn thiếu khoảng 14.000 bộ sách giáo khoa của các cấp học do mưa lũ làm hư hại hoặc cuốn trôi, tập trung các huyện: Hướng Hóa, Đakrông, Triệu Phong, Hải Lăng, TP Đông Hà... Đến nay, vẫn có 14/400 trường học chưa thể hoạt động trở lại, trong đó tập trung ở các huyện như: Triệu Phong, Hướng Hóa. Đặc biệt, riêng tại H. Hướng Hóa địa phương chịu nhiều thiệt hại nhất hiện vẫn có 13 trường ở các xã: Hướng Việt, Hướng Sơn, Hướng Linh, Hướng Lập, xã Húc... đang còn ngổn ngang do sạt lở đất, nước lũ và bùn non làm hư hại chưa thể khắc phục xong. Đây là những địa phương bị chia cắt, cô lập chưa thể tiếp cận được.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết: Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đang tích cực kêu gọi các "mạnh thường quân", tổ chức từ thiện chung tay góp sức giúp các trường học khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm đưa hoạt động dạy học trở lại bình thường... Sau lũ lụt, công tác khắc phục hậu quả, vệ sinh trường học được ngành giáo dục quan tâm hàng đầu. Với phương châm "Nước rút đến đâu khắc phục nhanh, hiệu quả đến đó" nhằm nhanh chóng ổn định hoạt động dạy và học, các trường đã huy động đông đảo cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh và các hội đoàn thể chung tay dọn bùn non, vệ sinh lớp học. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, khối lượng đất đá sạt lở vùi lấp nhiều dãy phòng học cùng với lượng bùn non dày nên công tác dọn dẹp gặp nhiều khó khăn.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết: Ngay sau lũ, Sở đã tập trung chỉ đạo các trường phối hợp chính quyền địa phương triển khai công tác dọn dẹp vệ sinh, sớm đón học sinh đi học trở lại; đồng thời, yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch dạy bù. Bên cạnh đó, Sở rà soát lại điều kiện cơ sở vật chất các trường học, trang thiết bị cũng như thiệt hại của tất cả các đơn vị, cơ sở giáo dục, để đề xuất trình UBND tỉnh Quảng Trị hỗ trợ kinh phí khắc phục nhưng hiện tại tỉnh cũng đang rát khó khăn. Theo bà Hương, hiện tại một số trường học trên địa bàn tỉnh, học sinh vẫn chưa thể quay lại trường, nhiều trường trên địa bàn vẫn đang còn bị ngập trong lũ và chia cắt do sạt lở.

T.THỦY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_233621_.aspx