14 quốc gia ghi nhận hơn 1 triệu ca COVID-19

Theo trang thống kê worldometer.info, tính tới ngày 7/12, thế giới có 14 quốc gia ghi nhận trên 1 triệu ca mắc COVID-19.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 503.000 ca bệnh COVID-19 và trên 7.300 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 67 triệu ca, trong đó trên 1,54 triệu ca tử vong.

Ba quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch bệnh là Mỹ, Ấn Độ và Brazil.

5 ngày đầu tháng 12, Mỹ có thêm hơn 1 triệu ca mắc mới

Tình hình dịch COVID-19 tại Mỹ vẫn chưa có chiều hướng thuyên giảm. Chỉ trong 5 ngày đầu tiên của tháng 12, xứ sở cờ hoa có thêm hơn 1 triệu ca dương tính với virus, tương đương trung bình hơn 200.000 ca bệnh mới mỗi ngày. Số ca nhập viện vì virus cũng lên mức cao kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát hồi đầu năm nay.

Giới chức Mỹ khuyến cáo một làn sóng lây nhiễm mới có thể vẫn ở phía trước khi hàng triệu người dân đổ xô đi du lịch và tụ họp trong dịp lễ Tạ ơn tuần trước, bất chấp những cảnh báo từ chính quyền. Suốt 2 tuần qua, số ca tử vong ở nước này vẫn quanh mốc 2.000 người/ngày, mức tương đương giai đoạn khủng hoảng trong đợt bùng phát dịch đầu tiên.

Theo Viện Đánh giá và đo lường sức khỏe của Đại học Washington, số ca tử vong trung bình trong tháng vì COVID-19 tại Mỹ được dự đoán sẽ tăng gần gấp đôi trong tháng 12, lên hơn 70.000, sau đó tiếp tục tăng lên hơn 76.000 vào tháng 1, trước khi giảm xuống trong tháng 2.

Ngày 6/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo luật sư riêng của ông là Rudy Giuliani đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy, ông Giuliani trở thành thành viên mới nhất trong đội ngũ của Tổng thống Trump bị mắc COVID-19. Trước đó, Chánh Văn phòng Nhà Trắng, Thư ký báo chí, Giám đốc chiến dịch tranh cử, nhiều cố vấn cấp cao và con trai lớn của Tổng thống Trump đều mắc COVID-19.

Ấn Độ tăng tiền phạt với người không đeo khẩu trang

Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, báo cáo thêm 32.272 ca nhiễm và 374 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết vì COVID-19 lên lần lượt 9.676.801 và 140.590.

Thủ đô New Delhi đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch, với nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải. Giới chức New Delhi đã tăng gấp 4 lần tiền phạt với người không đeo khẩu trang, lên 2.000 rupee (27 USD).

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cuối tuần trước tới thăm các cơ sở sản xuất vaccine, nhấn mạnh tầm quan trọng của vaccine COVID-19 trong công tác kiểm soát đại dịch, đồng thời cho biết, chương trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại nước này sẽ sớm bắt đầu, ngay khi các nhà khoa học chứng nhận thuốc đạt tiêu chuẩn. Hiện tại, Ấn Độ đang cho thử nghiệm 8 loại vaccine ở các giai đoạn khác nhau, 3 trong số đó có nhiều tiềm năng nhất. Song song với việc phát triển và công bố các loại vaccine nội địa, Ấn Độ cũng đang thảo luận với nhiều quốc gia về khả năng đặt mua vaccine COVID-19 của nước ngoài.

Theo Báo cáo phân tích có tên gọi ‘Launch and Scale Speedometer’ được Trung tâm Đổi mới sáng tạo về y tế toàn cầu thuộc Đại học Duke - Mỹ công bố 2 tuần/lần, tới ngày 30/11, Ấn Độ đã xác nhận việc đặt mua 1,6 tỷ liều của 3 loại vaccine khác nhau. Với các hợp đồng này, Ấn Độ đã trở thành quốc gia thu mua vaccine COVID-19 lớn nhất thế giới tới thời điểm hiện tại. 1,6 tỷ liều thuốc sẽ giúp Ấn Độ chủng ngừa cho khoảng 800 triệu người dân, tương đương 60% dân số, mức độ đủ giúp phát triển miễn dịch cộng đồng.

Brazil công bố kế hoạch tiêm chủng 4 giai đoạn

Brazil, vùng dịch lớn thứ ba thế giới, ghi nhận thêm 26.363 ca mắc và 321 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua.

Đầu tháng 12, Bộ Y tế Brazil đã công bố kế hoạch gồm 4 giai đoạn, theo đó phân loại những người bản địa, nhân viên y tế và những người từ 75 tuổi trở lên sẽ là những đối tượng ưu tiên trong chương trình tiêm chủng quốc gia vaccine phòng dịch COVID-19.

Nhóm trong độ tuổi từ 60-74 sẽ là những đối tượng nằm trong giai đoạn ưu tiên thứ hai và những người có bệnh nền như bệnh tim, thận sẽ được tiêm trong giai đoạn ba. Giai đoạn cuối cùng, trước khi đưa vào tiêm đại trà, sẽ bao gồm giáo viên, nhân viên an ninh, nhân viên trại giam và tù nhân.

Các nhóm đối tượng trong 4 giai đoạn trên chiếm gần 50% dân số, khoảng 109,5 triệu trong tổng số 212 triệu người.

Bộ Y tế nước này cho biết cho đến nay, Brazil đã bảo đảm có thể tiếp cận được 142,9 triệu liều vaccine ngừa COVID-19.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/14-quoc-gia-ghi-nhan-hon-1-trieu-ca-covid19/416264.vgp