14 quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Theo báo cáo mới của UBS từ ngân hàng Thụy Sĩ, Mỹ là quốc gia có nhiều tỷ phú sinh sống nhất trên thế giới với hơn 560/1.542 tỷ phú.

1. Mỹ - 563 Tỷ phú: Warren Buffett - nhà đầu tư huyền thoại và là Chủ tịch của Berkshire Hathaway có tổng tài sản 81,6 tỷ USD. (Ảnh: Paul Morigi/Stringer/Getty Images)

2. Trung Quốc - 318 Tỷ phú: Wang Jianlin - Chủ tịch và là người sáng lập Dalian Wanda Group với giá trị tài sản 28,2 tỷ USD. (Ảnh: Reuters/Tyrone Siu)

3. Đức - 117 Tỷ phú: Susanne Klatten thừa hưởng cổ phần của cha mẹ trong hãng xe hơi sang trọng BMW với trị giá 22,7 tỷ USD. (Ảnh: AP Photo/Michael Probst).

4. Ấn Độ - 100 Tỷ phú: Ông Mukesh Ambani là Chủ tịch, Giám đốc điều hành và là cổ đông lớn nhất của Reliance Industries Limited với giá trị ròng là 40 tỷ USD. (Ảnh: Reuters/Amit Dave).

5. Nga - 96 Tỷ phú: Alexey Mordashov là cổ đông chính và chủ tịch của hãng sản xuất thép Severstal với tổng tài sản trị giá 19,1 tỷ USD. (Ảnh: Maxim Shevetov/Reuters).

6. Hong Kong - 69 Tỷ phú: Li Ka-Shing điều hành CK Hutchison Holdings và công ty phát triển bất động sản Cheung Kong Property Holdings với giá trị ròng là 34 tỷ USD. (Ảnh: Kin Cheung/AP)

7. Anh - 55 Tỷ phú: Jim Ratcliffe là nhà sáng lập và cổ đông lớn của hãng sản xuất hóa chất Ineos với giá trị tài sản là 9,8 tỷ USD. (Ảnh: AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

8. Italy - 42 Tỷ phú: Giovanni Ferrero điều hành công ty bánh kẹo Ferrero Group với tài sản là 23,3 tỷ USD. (Ảnh: Reuters/Giorgio Perottino)

9. Pháp - 39 Tỷ phú: Bernard Arnault - Chủ tịch LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, nhà sản xuất hàng xa xỉ lớn nhất thế giới với giá trị ròng là 56,2 tỷ USD. (Ảnh: AP Photo/Michel Euler, Pool)

10. Thụy Sĩ - 35 Tỷ phú: Ernesto Bertarelli thừa kế hãng sản xuất dược phẩm Serono với tổng tài sản là 15,7 tỷ USD. (Ảnh: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images)

11. Nhật Bản - 33 Tỷ phú: Tadashi Yanai - Chủ tịch và cổ đông lớn nhất của Fast Retailing, hãng bán lẻ quần áo lớn nhất ở châu Á với tổng tài sản là 17 tỷ USD. (Ảnh: Vincent Yu/AP Images)

12. Thổ Nhĩ Kỳ - 29 Tỷ phú: Ferit F. Sahenk - Chủ tịch của Doğuş Holding với tổng tài sản là 2,2 tỷ USD. (Ảnh: Monika Flueckiger/World Economic Forum/Wikimedia Commons)

13. Tây Ban Nha - 25 Tỷ phú: Amancio Ortega - người sáng lập và là cựu Chủ tịch của hãng thời trang Inditex với giá trị ròng trị giá 77,8 tỷ USD. (Ảnh: Getty Images/Xurxo Lobato).

14. Singapore - 21 Tỷ phú: Wee Cho Yaw - cổ đông lớn nhất và là Chủ tịch đầu tiên của Ngân hàng United Overseas. Ông có tổng tài sản trị giá 8 tỷ - USD. (Ảnh: Reuters).

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/14-quoc-gia-co-nhieu-ty-phu-nhat-the-gioi-689348.vov