14 người mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, ngày 6-1, Việt Nam xác nhận một trường hợp (người bệnh 1.505) mắc Covid-19. Cụ thể, người bệnh 1.505 từ Pháp nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 16-12-2020, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Bình Dương. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, ngày 6-1, Việt Nam xác nhận một trường hợp (người bệnh 1.505) mắc Covid-19. Cụ thể, người bệnh 1.505 từ Pháp nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 16-12-2020, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Bình Dương. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Đáng chú ý, trong ngày 6-1 có 14 người mắc Covid-19 (người bệnh 1.358, 1.419, 1.400, 1.414, 1.413, 1.417, 1.402, 1.418, 1.377, 1.369, 1.373, 1.393, 1.408, 1.420) được công bố khỏi bệnh. Ngoài ra, trong tổng số các người bệnh mắc Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế có 27 người xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ một đến ba lần.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 19.392 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 153 người, số còn lại cách ly tập trung tại cơ sở khác và cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

* TS Dương Hữu Thái, Viện trưởng Viện Vắc-xin và Sinh phẩm y tế (IVAC) cho biết, theo kế hoạch, vắc-xin phòng Covid-19 do Viện sản xuất mang tên Covivac sẽ được thử nghiệm lâm sàng trên người giai đoạn 1 vào cuối tháng 1-2021. Tham gia thử nghiệm có khoảng 120 tình nguyện viên. Sau khi thử nghiệm giai đoạn 1 có kết quả, IVAC tiến hành các bước thử nghiệm giai đoạn 2 và 3. Nếu các giai đoạn thử nghiệm đạt kết quả tốt, vắc-xin Covivac sẽ ra mắt thị trường vào cuối năm 2021, đầu năm 2022. Bước đầu, IVAC sản xuất khoảng sáu triệu liều/năm; sau đó, có khả năng mở rộng đến 30 triệu liều/năm.

Sản phẩm Covivac được IVAC nghiên cứu từ giữa tháng 5-2020, sử dụng công nghệ nuôi cấy trên trứng gà có phôi. Covivac đã được thử nghiệm trên chuột đất vàng, chuột nhắt và thỏ với kết quả an toàn, tạo miễn dịch cao.

* Ngày 6-1, tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận, cách ly phòng dịch Covid-19 đối với 210 người nhập cảnh từ Trung Quốc qua tỉnh Cao Bằng, thời gian cách ly là 14 ngày tại Trung đoàn 832 (thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) tại xã Lục Ba, huyện Đại Từ. Tỉnh Thái Nguyên tổ chức xét nghiệm Covid-19 ngay sau khi tiếp nhận cách ly, sau sáu ngày và ngày cách ly thứ 14. Những người được cách ly tại Trung đoàn 832 được phục vụ chu đáo về chỗ ăn, nghỉ, tắm nóng lạnh, sử dụng wifi…

* Chiều 6-1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hải Phòng họp khẩn với các ngành, địa phương và các cơ quan chức năng liên quan triển khai biện pháp phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ban Chỉ đạo yêu cầu ngành y tế cùng các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, thực hiện nghiêm ngặt quy định về cách ly người nhập cảnh; tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng.

Chiều cùng ngày, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức biểu dương và trao Bằng khen tặng 33 cán bộ, y bác sĩ cùng năm quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã tự nguyện lên đường chia lửa trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 với TP Đà Nẵng vào tháng 8-2020.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/14-nguoi-mac-covid-19-duoc-cong-bo-khoi-benh-630922/