14 nghệ sĩ Châu Á qua đời trong hơn 2 tháng đầu năm 2021: Showbiz Việt trải qua vô vàn mất mát!

Cùng SAOstar nhìn lại những mất mát của làng giải trí Châu Á chỉ trong vài tháng đầu năm 2021 dưới bài viết này nhé!

Những tháng đầu năm 2021, làng giải trí châu Á đã chịu không ít mất mát và đau thương trước sự ra đi đột ngột của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Bên cạnh những"sóng gió" liên quan đến đại dịch Covid-19 cùng scandal tình ái và vấn nạn bạo lực học đường đang nổi lên trong giới nghệ sĩ, showbiz đã trải qua những nốt trầm buồn trong niềm tiếc thương của khán giả.

Họ đã về với chốn thiên đàng và để lại vô vàn sản phẩm nghệ thuật có giá trị cho đời, xứng đáng nhận được lời cảm ơn tưởng nhớ vì đã tận tâm tận lực cống hiến. Khán giả gọi tháng đầu năm 2021 là thời gian của những mất mát, chia ly vì không ít ngôi sao tài hoa đã "nhắm mắt xuôi tay".

1. Diễn viên gạo cội TVB - Lý Hương Cầm (04/01)

Theo báo cáo từ truyền thông Hong Kong, nghệ sĩ Lý Hương Cầm đã mất tại nhà riêng vì bệnh ở tuổi 88. Có thông tin nói rằng sức khỏe của bà đã có chuyển biến xấu từ tháng 12.

Lý Hương Cầm bắt đầu đóng phim từ năm 20 tuổi, những vai diễn của bà luôn để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Nữ diễn viên từng đóng những tác phẩm kinh điển như Sức mạnh tình thân, Công chúa giá đáo, Chuyện hỉ trong nhà, Hoa điền hỉ sự.

2. Danh ca Lệ Thu (16/01)

Vào khoảng 11h sáng 16/01 (theo giờ Việt Nam), MC Jimmy Nhựt Hà đã thông báo tin buồn về việc nữ danh ca Lệ Thu qua đời ở tuổi 78 sau thời gian chiến đấu với COVID-19. Trước đó, bà đã được chăm sóc tại phòng hồi sức đặc biệt (ICU) trong tình trạng phổi không hoạt động, dùng máy trợ thở hoàn toàn.

Danh ca Lệ Thu qua đời sau thời gian chiến đấu với COVID-19.

Danh ca Lệ Thu qua đời sau thời gian chiến đấu với COVID-19.

Danh ca Lệ Thu là giọng ca huyền thoại của nền tân nhạc Việt Nam. Tiếng hát của cô gắn liền với những khúc ca năm 1954-1975 như Đường Em Đi, Dạ Khúc, Mùa Thu Cho Em.

3. Diễn viên Song Yoo Jung (23/01)

Theo báo cáo độc quyền từ báo Kinh doanh Maeil vào sáng ngày 25/01, diễn viên Song Yoo Jung đột ngột qua đời vào ngày 23/01, hưởng dương ở tuổi 26. Nguyên nhân về sự ra đi không được đề cập.

Song Yoo Jung sinh năm 1994, ra mắt làng giải trí Hàn với bộ phim cuối tuần của đài MBC - Golden Rainbow vào năm 2013. Sau đó, Yoo Jung đã tham gia diễn xuất trong các bộ phim truyền hình như Tell Me Your Wish, School 2017 To My Name.

Ngoài ra, cô cũng góp mặt trong MV Goodbye Road của iKON.

4. Nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên (27/01)

Sáng ngày 27/01, nguồn tin cho biết NSND Trung Kiên qua đời, hưởng thọ 82 tuổi. Sau đó, NSND Quang Thọ và con trai người quá cố - nhạc sĩ Quốc Trung, cũng lên tiếng xác nhận. Một tháng trước, ông bị tai biến mạch máu não.

Nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên qua đời ở tuổi 82.

Cố nghệ sĩ Trung Kiên là giọng ca nam cao nổi tiếng của dòng nhạc cách mạng với các bài hát nổi tiếng như Đất nước trọn niềm vui, Phất cờ Nam tiến, Cô lái tàu, Tình ca, Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn, Chào sông Mã anh hùng, Bài ca Trường Sơn, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người

Cố nghệ sĩ Trung Kiên là giọng ca nam cao nổi tiếng của dòng nhạc cách mạng.

5. Nghệ sĩ Chiêu Linh (02/02)

Nam nghệ sĩ cải lương Chiêu Linh bị nhồi máu cơ tim, dù được người nhà đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu nhưng ông đã trút hơi thở lúc 11h48 phút ngày 02/02 ở tuổi 55.

Nghệ sĩ Chiêu Linh tên thật Trần Văn Su Ky, sinh ngày 07/07/1966. Ông học ca cổ và tham gia phong trào đờn ca tài tử từ nhỏ. Nghệ sĩ quá cố để đời nhiều vai diễn hay trong các vở cải lương như: Tiếng thét bên kia sông, Đưa em về quê mẹ, Sông dài, Bài học ngàn vàng.

6. Diễn viên Kim Bo Kyung (02/02)

Theo báo cáo độc quyền từ tờ Hankook Ilbo vào trưa ngày 05/02, Kim Bo Kyung đã mất vào ngày 02/02, hưởng dương 44 tuổi. Được biết, nữ diễn viên phải chiến đấu với căn bệnh ung thư trong 11 năm qua, nhưng vẫn thể hiện niềm đam mê diễn xuất khi góp mặt trong bộ phim nổi tiếng.

Kim Bo Kyung theo học chuyên ngành sân khấu tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul và xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2001 với bộ phim điện ảnh Friend, hợp tác cùng tài tử Jang Dong Gun, hay các siêu phẩm nổi tiếng đình đám như Cô dâu 15 tuổi cùng Moon Geun Young - Kim Rae Won, hay Đốm sáng cùng Son Ye Jin.

7. Diễn viên múa Mai Trung Hiếu (06/02)

Thông tin diễn viên múa Mai Trung Hiếu qua đời vì bệnh phổi lúc 0h28 phút ngày 06/02, hưởng dương 29 tuổi khiến khán giả và giới nghệ sĩ bàng hoàng. Ca sĩ Dương Triệu Vũ nghẹn ngào: "Em ra đi thanh thản nhé Hiếu. Em còn quá trẻ, tài năng. Anh thương em, một nghệ sĩ múa thiên tài. Cảm ơn em vì sự yêu nghề".

8. Nhạc sĩ Hồ Bắc (08/02)

Nhạc sĩ Hồ Bắc - tác giả của ca khúc đình đám Làng tôi, Bên kia sông Đuống, đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 92 tuổi. Nhạc sĩ Hồ Bắc sinh năm 1930 tại Tiên Sơn, Bắc Ninh. Ông từng là Ủy viên Hội Văn nghệ Hà Nội, Phó Tổng Thư ký Hội Văn nghệ Phát thanh Truyền hình.

Nhạc sĩ quá cố được trao giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho các ca khúc Làng tôi, Giữ mãi tuổi xuân, Ca ngợi Tổ quốc, Sài Gòn quật khởi Bến cảng quê hương tôi.

9. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng (14/02)

Thông tin NSND Hoàng Dũng qua đời vì bạo bệnh được NSND Công Lý chia sẻ vào chiều mùng 3 Tết Tân Sửu, khiến giới nghệ sĩ bàng hoàng và nhiều khán giả đau xót. Theo đó, NSND Công Lý cho biết NSND Hoàng Dũng mất tại bệnh viện Huyết Học Trung Ương lúc 14h15 phút tại sau thời gian chiến đấu với bệnh tật.

NSND Hoàng Dũng đột ngột qua đời vì bạo bệnh

NSND Hoàng Dũng sinh năm 1956 tại Hà Nội và từng giữ chức Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội (2007-2017). Trong sự nghiệp diễn xuất, ông ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trong các bộ phim đình đám như: Người phán xử, Về nhà đi con...

10. Á hậu Nammon Monchanit (15/02)

Á hậu Thái Lan năm 2019 - Nammon Monchanit là một trong những nạn nhân trong vụ tai nạn xe hơi đâm vào gốc cây trường Đại học Khon Khaen. Vụ tai nạn dẫn đến các nạn nhân đều bị thương nặng, 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4h40 ngày 15/02, trên xe có 4 người. Cú đâm mạnh vào gốc cây đã khiến chiếc xe lật nhào, chiếc xe gần như bị hư hỏng hoàn toàn. Lúc vụ tai nạn được phát hiện, Nammon Monchanit bị thương nặng và được chuyển tới bệnh viện để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Á Hậu Namon ra đi ở tuổi 22

11. Diễn viên Hải Đăng (16/02)

Tối 16/02, cộng đồng mạng bàng hoàng hay tin diễn viên Hải Đăng đột ngột qua đời vì đuối nước. Được biết, nam diễn viên Ra giêng anh cưới em bị tai nạn khi đi du lịch biển cùng gia đình trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.

Hải Đăng sinh năm 1986, là cựu thành viên nhóm nhạc Rainbow Boys. Anh đồng thời là diễn viên với một số vai đặc sắc trong các tác phẩm truyền hình như Thám tử tình yêu, Ra giêng anh cưới em, Phiên khúc đoàn viên,...

12. Diễn viên huyền thoại Hong Kong - Ngô Mạnh Đạt (27/02)

Theo báo cáo từ truyền thông Hoa ngữ vào đầu giờ chiều ngày 27/02, nghệ sĩ nổi tiếng Ngô Mạnh Đạt đã qua đời vì căn bệnh ung thư gan, hưởng thọ 68 tuổi. Gần đây, ngôi sao kỳ cựu màn bạc đã phải nhập viện khi bệnh tình trở nặng.

Ngô Mạnh Đạt.

Diễn viên Ngô Mạnh Đạt là "cặp bài trùng" của Châu Tinh Trì trong nhiều siêu phẩm điện ảnh hài đình đám từ cuối thập niên 1980 cho đến tận thập niên 2000. Qua đó, ngôi sao quá cố đã để lại ấn tượng lớn trong lòng khán giả, bao gồm người hâm mộ Việt Nam với phim: Trường học Uy Long I, Đội bóng Thiếu Lâm, Thánh bài, Thánh bài II, Vua hài kịch.

13. Diễn viên Văn Thành (01/03)

Theo báo cáo từ truyền thông ngày 01/03, diễn viên Văn Thành đột ngột qua đời, hưởng thọ 59 tuổi. Được biết, nam diễn viên bị tai biến nặng, phải điều trị ở bệnh viện. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng ông vẫn không qua khỏi. Trước đó, diễn viên Văn Thành từng bị bệnh gout, đi lại khó khăn.

Diễn viên Văn Thành sinh năm 1962, là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh vào thập niên 90. Một số bộ phim để đời của diễn viên Văn Thành như Sa Ngã, Chuyện Phố Phường, Tiếng Cồng Định Mệnh.

14. Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh (04/03)

Sáng ngày 04/03, làng giải trí Việt bàng hoàng trước thông tin NSND Trần Hạnh qua đời, hưởng thọ 92 tuổi. Ông đã ra đi trong vòng tay của người thân và gia đình. Được biết, trước Tết nhiều đạo diễn muốn mời nghệ sĩ đi đóng phim hài. Ông vô cùng háo hức muốn tham gia thế nhưng do sức khỏe yếu.

Những năm tháng cuối đời, sức khỏe của nam nghệ sĩ gạo cội xuống dốc. Ông mắc bệnh tim mạch, mắt kém và mắc thêm một số chứng bệnh tuổi già.

NSND Trần Hạnh sinh năm 1929 tại Hà Nội, là nghệ sĩ gạo cội, gắn bó với Nhà hát Kịch Hà Nội từ khi tốt nghiệp tới nghỉ hưu năm 1989. Trên sân khấu, nghệ sĩ Trần Hạnh có nhiều vai diễn xuất sắc qua với vở như Lam Sơn tụ nghĩa, Tiền tuyến gọi, Già kén...

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/14-nghe-si-chau-a-qua-doi-trong-hon-2-thang-dau-nam-2021-202103041311396402.html