14 năm tù cho kẻ lừa chạy án cho bạn tù

Vừa mới ra tù chưa lâu, Nghĩa trở lại trại giam thăm bạn tù. Gặp người thân của bạn tù, Nghĩa 'ngựa quen đường cũ', lừa đảo chính người thân của bạn mình.

Hôm nay (6/4), Nhâm Hoàng Nghĩa (SN 1978, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 4, Điều 139 BLHS.

Bị cáo Nhâm Hoàng Nghĩa đứng trả lời câu hỏi của HĐXX

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, Nghĩa thừa nhận hành vi phạm tội như sau: Cuối tháng 1/2017, Nghĩa vừa chấp hành xong hình phạt tù về tội Trộm cắp tài sản. Nhớ bạn tù, Nghĩa trở lại Trại giam Vĩnh Quang (Vĩnh Phúc) thăm phạm nhân Trương Xuân Chiến vào một ngày tháng 6/2017.

Tại trại giam, Nghĩa bắt chuyện với anh Ngô Văn Lâm (người nhà của phạm nhân Chiến). Nghĩa “chém gió” với anh Lâm rằng mình quan hệ rộng, có khả năng xin được cho Chiến ra tù trước thời hạn, phí cho phi vụ “chạy” là 500 triệu đồng.

Nóng ruột muốn được ra tù sớm trước thời hạn, Chiến đã nhờ Nghĩa xin giảm án giúp và bảo anh Lâm liên lạc, đưa tiền cho Nghĩa.

Để cho anh Lâm tin tưởng Nghĩa hoàn lương tốt, Nghĩa đưa anh này tới Gara sửa chữa ô tô của anh ruột nhưng nói là của mình.

Do tin tưởng, anh Lâm đã chuyển cho Nghĩa 12.000 USD và 500 triệu đồng.

Đợi mãi không thấy Nghĩa thực hiện việc “chạy” giảm án như đã hứa, anh Lâm nhiều lần đòi lại tiền, nhưng Nghĩa trốn tránh, không trả lại tiền cho anh này. Số tiền chiếm đoạt được, Nghĩa chi tiêu cá nhân hết.

Với hành vi nêu trên, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nhâm Hoàng Nghĩa 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 139 BLHS.

Tư Viễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/14-nam-tu-cho-ke-lua-chay-an-cho-ban-tu-a365386.html