14 năm tù cho kẻ giết người

Bị cáo Đặng Văn Hậu tại phiên tòa xét xử

Bị cáo Đặng Văn Hậu tại phiên tòa xét xử

(ĐN) - TAND tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hậu (32 tuổi, ngụ xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch) 14 năm tù về tội giết người. Đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 290 triệu đồng.

Theo cáo trạng, sau khi uống rượu, Hậu đi sang phòng của anh Huỳnh Tấn Thành (xã Long Tân, H.Nhơn Trạch) để tìm anh Thành uống rượu tiếp. Lúc tới nơi, Hậu thấy anh Thành đang chơi đánh bài với anh Phan Văn Truyện (42 tuổi, ngụ tại xã Long Tân, H.Nhơn Trạch) và một số người khác. Trong lúc Hậu ngồi xem đánh bài thì xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với anh Truyện.

Sau khi được mọi người can ngăn, anh Truyện bỏ về. Thấy vậy, Hậu liền lấy 1 cái búa đinh sắt nặng 0,5kg đuổi theo và đánh vào đầu anh Truyện gây thương tích 80%. Anh Truyện không chết là do được cứu chữa kịp thời và nằm ngoài ý muốn của Hậu. Do đó, Hậu đã phạm tội giết người.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202101/14-nam-tu-cho-ke-giet-nguoi-3040673/