14 năm tù cho gã bác họ hiếp dâm cháu gái

Bị cáo buộc về hành vi hiếp dâm cháu N (SN 2002) khiến cháu này có thai và sinh con, trước Tòa, bị cáo Hoàng Minh Tiến vẫn quanh co, bao biện cho rằng không có việc đe dọa giết cả nhà cháu N rồi vứt xác xuống mương nếu cháu N kể cho ai nghe chuyện.

Bị cáo Hoàng Minh Tiến. Ảnh VOV

TAND tỉnh Vĩnh Phúc vừa đưa bị cáo Hoàng Minh Tiến (SN 1962, ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) ra xét xử về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Bị hại trong vụ án này là cháu Hoàng Ánh N. (SN 2002, cháu gọi Tiến bằng bác rể).

Theo cáo trạng, Tiến và cháu N. cùng ở thôn Cao Quang, xã Cao Minh. Thường ngày, hai bác cháu cùng chăn trâu trên cánh đồng thông Cao Quang. Trong lúc chăn trâu, Tiến thường hay nhờ cháu N. nhổ tóc sâu cho mình. Mỗi lần nhờ như thế, ông ta thường hứa hẹn trả cô bé tiền công nhổ hộ tóc sâu. Sau đó, Tiến nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu N.

Ngày 17/3/2016, Tiến và cháu N. cùng đi chăn trâu ngoài cánh đồng làng. Cuối ngày, trước khi ra về, ông ta bảo cháu N. tối sang nhà mình lấy tiền công đã nhổ tóc sâu giúp. Do Tiến là bác họ nên cháu N. tin tưởng và đồng ý.

Khoảng hơn 19h, cháu N. sang nhà Tiến. Vừa vào trong nhà, cô bé sinh năm 2002 bị Tiến nắm tay, lôi vào bên trái cổng nhà. Tại đây, gã bác họ dùng vũ lực vật cháu N. xuống đất để thực hiện hành vi đồi bại. Bị bất ngờ, cháu N. giãy giụa đẩy Tiến ra để kêu cứu thì bị “yêu râu xanh” đe dọa, cấm được kêu.

Sợ hãi, cháu N. không dám kêu la. Sau đó, cô bé bị Tiến xâm hại. Thực hiện hành vi đồi bại với cháu gái họ xong, Tiến đưa cho cháu N. 20.000 đồng đồng thời đe dọa bị hại: “Về không được kể cho ai, kể là chết”. Do hoảng sợ trước sự đe dọa của bác họ, về nhà cháu N. không dám kể cho cha mẹ hay bất cứ ai nghe việc bị Tiến hiếp dâm.

Sau đó, cứ khoảng 2 tuần, kẻ táng tận lương tâm trên lại yêu cầu cháu N. đến cổng nhà mình để ông ta thực hiện hành vi giao cấu trái với ý muốn của bé gái. Mỗi lần xâm hại cháu N. xong, Tiến đều đe dọa bị hại: “Tao cấm mày kể cho ai nghe, kể là mày chết” hoặc “Kể thì giết cả nhà, giết vứt xác xuống mương”. Do hoàn cảnh nhiều khó khăn, bố bị liệt hai chân, sợ Tiến làm hại cả gia đình nên cháu N. buộc phải làm theo lời kẻ xâm hại mình.

Tháng 9/2016, Tiến không thực hiện hành vi giao cấu với cháu N. nữa do cháu phải đi học thêm buổi tối. Tính từ tháng 3/2016 đến tháng 9/2016, bị cáo đã xâm hại cháu N. 10 lần. Vụ việc chỉ phát giác khi cuối tháng giêng vừa qua, mẹ cháu N. thấy con gái có nhiều thay đổi trên cơ thể nên đưa đi viện khám. Tại đây, các bác sỹ cho biết cháu N đang mang thai 35 tuần tuổi. Gặng hỏi mãi, cuối cùng N. mới dám kể lại sự việc cho cha mẹ nghe.

Phẫn nộ trước hành vi đồi bại của người anh họ, bố mẹ cháu N gọi Tiến đến nói chuyện. Tuy nhiên, ông ta trốn tránh và tỏ thái độ thách thức gia đình cháu N. Ngày 5/2, cháu N. sinh con, sau đó gia đình làm đơn tố cáo hành vi của Tiến đến cơ quan công an. Tuy nhiên, phải đến ngày 3/3, Tiến mới bị bắt giữ.

Mới đây, Tiến đã bị TAND tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra xét xử. Trước vành móng ngựa, bị cáo Tiến thừa nhận cáo trạng là đúng nhưng vẫn quanh co, bao biện cho hành vi phạm tội của mình. Thừa nhận hiếp dâm cháu N. song ông ta không thừa nhận việc dùng lời lẽ đe dọa giết cả nhà bị hại. Suốt quá trình xét xử, Tiến không một lần nói lời xin lỗi cháu N. cũng như gia đình bị hại.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ và lời khai tại phiên tòa, sau khi nghị án, HĐXX nhận định có đủ căn cứ để khẳng định Hoàng Minh Tiến phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” nên tuyên phạt bị cáo 14 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại gần 26 triệu đồng gồm chi phí sinh đẻ, tiền tổn thất tinh thần, tổn hại sức khỏe. Ngoài ra, mỗi tháng Tiến phải chu cấp 1,3 triệu đồng tiền nuôi dưỡng con của bị hại và bị cáo đến khi cháu đủ 18 tuổi.

Ngọc Diệp

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//xet-xu/14-nam-tu-cho-ga-bac-ho-hiep-dam-chau-gai-366957.html