14 năm tù cho đối tượng đòi nợ không được đâm người tử vong

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt đối tượng 14 năm tù giam về tội giết người, đồng thời, yêu cầu gia đình bị can phải bồi thường tổn thất tinh thần, chi phí mai táng cho gia đình bị hại theo quy định pháp luật.

Ngày 29/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Huy (36 tuổi, quê quán TP. Hồ Chí Minh, trú tại Phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) 14 năm tù vì tội giết người.

Bị cáo Trần Quốc Huy tại phiên xét xử.

Bị cáo Trần Quốc Huy tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Huy làm thợ sơn nước và được anh T.Đ.H thuê. Huy nhiều lần yêu cầu anh H. Trả số tiền công 700.000 đồng nhưng Anh H. Không chịu thanh toán.

Ngày 7/8/2020 Huy đến phòng trọ của H. tại đường Phạm Hồng Thái (phường 10, TP. Đà Lạt) tiếp tục đòi nợ. Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, Huy đã lấy bóng đèn tuýp loại 1,2 m đập vỡ 1 đầu và đâm anh H. Mặc dù đã được người dân xung quanh đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu nhưng anh H. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Quốc Huy 14 năm tù giam về tội giết người, đồng thời, yêu cầu gia đình bị can phải bồi thường tổn thất tinh thần, chi phí mai táng cho gia đình bị hại theo quy định pháp luật./.

Tuấn Anh/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/14-nam-tu-cho-doi-tuong-doi-no-khong-duoc-dam-nguoi-tu-vong-834048.vov