14 năm sau 'Công chúa bướng bỉnh': Người sở hữu 700 tỷ, kẻ sự nghiệp mờ nhạt

'Công chúa bướng bỉnh' đã công chiếu được 14 năm, cuộc đời của các diễn viên cũng có nhiều ngã rẽ.

“Công chúa bướng bỉnh” gắn liền với tuổi thơ thế hệ 9X

Công chúa bướng bỉnh đánh dấu sự kết đôi của người đẹp xứ Hàn Jang Na Ra và mỹ nam Tô Hữu Bằng. Khi ra mắt, Công chúa bướng bỉnh đạt tỷ suất bạn xem đài rất cao, giúp nâng tầm tên tuổi của Jang Na Ra và Tô Hữu Bằng. Sau 14 năm phim phát sóng, dàn diễn viên của tác phẩm này đã có nhiều thay đổi trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Jang Na Ra: Trẻ mãi không già, tuổi 38 vẫn lẻ bóng

Sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, Jang Na Ra từ nhỏ đã thừa hưởng năng khiếu diễn xuất của cha mẹ. Trong lần đầu “Trung tiến”, thử sức với phim truyền hình Hoa ngữ Công chúa bướng bỉnh, dù gặp trở ngại về ngôn ngữ nhưng Jang Na Ra vẫn hoàn thành tốt vai diễn Tư Đồ Tịnh nghịch ngợm, trượng nghĩa. Diễn xuất đáng yêu và hài hước của người đẹp giành nhiều thiện cảm của người xem.

Hình ảnh đáng yêu của Jang Na Ra trong phim

Hình ảnh đáng yêu của Jang Na Ra trong phim

Sau Công chúa bướng bỉnh, Jang Na Ra nhận được nhiều lời mời đóng phim Hoa Ngữ hơn. Cô đã tham gia một số bộ phim như: Good Morning Shanghai, Iron Masked Singer, Điêu man tiếu ngự y, Flying with you...

Thành công ở Trung là vậy nhưng hình ảnh của Jang Na Ra ở Hàn đang mờ nhạt dần khi mà nhân tài nhiều như nấm mọc sau mưa. Chính vì vậy cô quyết định quay lại Hàn Quốc để tiếp tục sự nghiệp của mình.

Hình ảnh của Jang Na Ra trẻ mãi không già sau 14 năm

Hiện tại, Jang Nara đã bước sang tuổi 38. Nhưng mỗi lần xuất hiện, cô lại khiến người đối diện bất ngờ vì sự trẻ trung. Vẫn với làn da căng mịn, gương mặt có nét trẻ thơ, Jang Nara không hề thay đổi so với hình ảnh 14 năm trước. Trong những lần gặp gỡ bạn bè hay xuất hiện báo chí, cô đều cười khi được khen trẻ và ngượng ngùng với chủ đề kết hôn.

Nói về vẻ đẹp trẻ thơ dù đã sắp sang ngưỡng tứ tuần, Jang Nara trải lòng trên hãng tin Yonhap News: "Tôi được nói trông như nữ sinh bởi thường xuyên được hợp tác với các bạn diễn trẻ tuổi. Họ đối xử với tôi như bạn bè còn khán giả nam coi tôi như tình đầu thời học trò của họ. Nhờ thế, tôi chưa bao giờ nghĩ mình già đi cả".

Tô Hữu Bằng: Sự nghiệp thành công nhưng tình duyên vẫn mãi lận đận

Những tưởng sau “Hoàn Châu Cách Cách”, Tô Hữu Bằng sẽ khó thoát khỏi cái bóng quá lớn của Ngũ A Ca. Thế nhưng chàng nam diễn viên điển trai lại một lần nữa chứng minh tài năng của mình khi các bộ phim tiếp theo, đều đạt thành công lớn.

Tạo hình của Tô Hữu Bằng trong phim Công chúa bướng bỉnh

Điển hình như trong phim Công chúa bướng bỉnh, Tô Hữu Bằng chinh phục trái tim khán giả bằng nét diễn duyên dáng, dí dỏm cùng nụ cười không lẫn vào đâu được.

Không chỉ thành công với vai trò diễn viên, Tô Hữu Bằng còn có bước chuyển hướng thành công sang vai trò nhà sản xuất. Tác phẩm đầu tay “Tai trái” (2015) cũng gây được tiếng vang lớn, thu về 31.49 triệu đô và đứng thứ ba toàn cầu.

Tô Hữu Bằng và Jang Nara trong phim Công chúa bướng bỉnh

Hiện tại theo truyền thông Hoa ngữ tiết lộ tài tử 44 tuổi sở hữu khối tài sản lên đến 200 triệu NDT (gần 700 tỉ đồng) từ thu nhập đóng phim và làm gương mặt đại diện. Theo đó cát-xê phim truyền hình của anh mỗi tập được trả 100.000 NDT (331 triệu đồng) và 1 triệu NDT (3,3 tỉ đồng) cho phim điện ảnh.

Không chỉ diễn xuất và đầu tư phim ảnh, Tô Hữu Bằng còn đầu tư bất động sản, cổ phiếu…

Một căn biệt thự giá trị của Tô Hữu Bằng

Thành công trong sự nghiệp tuy nhiên Tô Hữu Bằng lại không may mắn trên đường tình duyên khi hiện tại vẫn lẻ bóng một mình.

Tô Hữu Bằng đã 44 tuổi nhưng vẫn trẻ trung, phong độ

Trần Tú Lệ - rút lui sau khi lấy chồng đại gia

Trong Công chúa bướng bỉnh, Trần Tú Lệ vào vai Văn Mị Nhi, một người ích kỷ và hay so đo. Diễn xuất của cô trong bộ phim cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Trần Tú Lệ vào vai Văn Mị Nhi - con gái cả của Tể tướng

Cứ tưởng cô sẽ gắn bó lâu dài với nghiệp diễn thì bất ngờ cô kết hôn với một đại gia vào năm 2006, cho ra đời một cặp song sinh rồi chính thức rút khỏi ngành giải trí năm 2009. Hiện tại, cô đang rất hạnh phúc bên gia đình mình.

Trần Tú Lệ kết hôn với một đại gia giàu có

Lữ Hành: Sự nghiệp mờ nhạt

Vai diễn của Lữ Hành trong Công chúa bướng bỉnh là Bạch Vân Phi - con trai của Vương gia Vân Nam. Ban đầu,Vân Phi có tình cảm với Tư Đồ Tịnh nhưng khi biết Tư Đồ Tịnh và Hoàng đế yêu nhau sâu đậm, anh đã tự nguyện rút lui. Sau đó, Bạch Vân Phi thành đôi với công chúa An Ninh.

Lữ Hành năm nay đã 41 tuổi và vẫn hoạt động trong làng giải trí. Dù rất cố gắng nhưng anh vẫn chưa thể vươn lên hàng ngôi sao nổi tiếng.

Xem thêm video: Bật mí sự thật cảnh nóng trong phom Hoa hồng trên ngực trái (Nguồn: Vietnamnet)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/14-nam-sau-cong-chua-buong-binh-nguoi-so-huu-700-ty-ke-su-nghiep-mo-nhat-d149592.html