14 cảnh sát Mexico bị phục kích thiệt mạng, nghi do băng đảng ma túy

14 cảnh sát đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ xả súng đẫm máu ở miền tây Mexico, bị nghi do việc tranh giành địa bàn của các băng đảng ma túy khét tiếng.

Các cảnh sát đang thực thi lệnh của tòa án ở thị trấn El Aguaje, bang Michoacán, thì bất ngờ bị phục kích.

Những người đàn ông được trang bị vũ khí hạng nặng ngồi trong một số xe bán tải đã nã súng liên hồi vào các xe của cảnh sát khiến chúng bốc cháy. Ít nhất 14 cảnh sát đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

El Aguaje là "địa bàn chiến lược" bị tranh giành giữa hai băng đảng Jalisco Nueva Generacíon Cartel (CJNG) và Los Viagras.

Băng đảng tội phạm khét tiếng CJNG được cho là đứng sau vụ tấn công bằng súng theo những thông điệp để lại ở hiện trường, theo BBC.

Xe cảnh sát đã bốc cháy trong cuộc phục kích. Ảnh: Getty.

Xe cảnh sát đã bốc cháy trong cuộc phục kích. Ảnh: Getty.

Thủ lĩnh của CJNG bị cảnh sát bang Michoacán giết chết cách đây chưa đầy một tuần.

Giới chức Mexico cho biết tất cả nguồn lực sẽ được huy động để truy cứu những người chịu trách nhiệm.

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đã cố gắng quét sạch tội phạm ma túy kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 12/2018.

Tại Michoacán hồi tháng 8, chín người được tìm thấy treo cổ lơ lửng trên một cây cầu cùng với 7 thi thể khác nằm trên mặt đường.

Bất chấp những nỗ lực của chính phủ trong việc giải quyết vấn nạn tội phạm ma túy, năm 2018 đã ghi nhận số vụ giết người kỷ lục lên tới hơn 29.000 vụ. Tệ hơn, con số năm nay có thể còn vượt qua năm ngoái.

Hà Lan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/14-canh-sat-mexico-bi-phuc-kich-thiet-mang-nghi-do-bang-dang-ma-tuy-post1001743.html