14.459 lao động ở miền núi được đào tạo nghề

Hiện nay, trên địa bàn các huyện miền núi có 12 cơ sở giáo dục - đào tạo nghề, gồm: 2 trường trung cấp nghề và 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, thuộc 10 huyện miền núi (Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Như Thanh).

Trong năm 2017, công tác đào tạo nghề ở các cơ sở và giải quyết việc làm đã được cấp ủy đảng, chính quyền các huyện miền núi quan tâm chỉ đạo thực hiện. Kết quả, ở 11 huyện miền núi đã có 14.459 lao động được đào tạo nghề, trong đó 11.765 lao động sau khi được đào tạo nghề đã có việc làm, đạt 81,3%.

Bên cạnh đó, các địa phương còn phối hợp với một số doanh nghiệp xuất khẩu lao động có uy tín để tư vấn, tuyển dụng lao động. Trong năm, trên địa bàn các huyện miền núi có 2.856 người đã đi xuất khẩu lao động, tập trung vào 2 thị trường chính là Ả-rập Xê-út và Hàn Quốc, đạt 92,6% so với kế hoạch giao.

. Cầm Lê

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/vn/xa-hoi/n179551/14459-lao-dong-o-mien-nui-duoc-dao-tao-nghe