14/14 xã, thị trấn có trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng

Phòng Văn hóa - thông tin H.Long Thành cho biết, tính đến tháng 3-2020 trên địa bàn huyện có 14/14 xã, thị trấn có trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng (trung tâm).

UBND huyện đã thực hiện phân cấp quản lý các trung tâm cho UBND xã, thị trấn trực tiếp quản lý và điều hành tổ chức hoạt động. Các trung tâm chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Văn hóa - thông tin, Phòng GD-ĐT, Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao huyện. Hầu hết các trung tâm đều được trang bị đầy đủ bàn ghế, trang thiết bị âm thanh phục vụ sinh hoạt, hội họp; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao… đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân.

Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng, một số trung tâm hiện đã xuống cấp, nhất là các trung tâm được xây dựng từ năm 2004 trở về trước như: Bình Sơn, Tân Hiệp. Bên cạnh đó, một số trung tâm được xây dựng lại nằm xa khu dân cư, gây khó khăn cho việc thu hút người dân đến sinh hoạt như: Lộc An, Phước Bình. Trang thiết bị âm thanh, bàn ghế, hệ thống đèn, quạt, nhà vệ sinh… hầu như bị hư hỏng, xuống cấp không thể sử dụng được.

Theo Phòng Văn hóa - thông tin huyện, cá biệt có một số ít trung tâm mới xây dựng nhưng đã xuống cấp do không được duy tu, sửa chữa và khắc phục thường xuyên như: Tam An, Lộc An. Trung tâm xã Bàu Cạn chưa xây dựng hội trường đa năng nên hạn chế trong việc tổ chức các hoạt động. Các dụng cụ luyện tập thể dục, thể thao đơn giản còn thiếu. Nhiều nơi chưa thực hiện xã hội hóa hoạt động, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn ngân sách của địa phương.

Quang Nhật

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202003/hlong-thanh-1414-xa-thi-tran-co-trung-tam-van-hoa-the-thao-hoc-tap-cong-dong-2994631/