133 thí sinh tham gia Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí toàn quân lần thứ V

Ngày 12-4, tại trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng), Tổng cục Chính trị khai mạc Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí toàn quân lần thứ V, giai đoạn 2016- 2021. Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam dự lễ khai mạc.

Cùng dự có Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn quốc phòng; lãnh đạo, chỉ huy 20 đơn vị có các thí sinh tham gia hô%3bị thi.

Thừa ủy quyền thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Công đoàn quốc phòng trao hoa tặng 3 thí sinh nữ tham gia hô%3bị thi.

Thừa ủy quyền thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Công đoàn quốc phòng trao hoa tặng 3 thí sinh nữ tham gia hô%3bị thi.

Tham gia hô%3bị thi gồm có 133 thí sinh đại diê%3ḅn cho 20 đơn vị đầu mối trực thuô%3ḅc Bô%3ḅ Quốc phòng sẽ tham gia ở 2 phần thi gồm lý thuyết và thực hành thuô%3ḅc 4 nghề: Tiện, phay, hàn, nguội. Phát biểu khai mạc hô%3bị thi, Đại tá Nguyễn Đình Đức nhấn mạnh: Hội thi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi, khuyến khích đô%3bị ngũ công nhân, người lao động trong các nhà máy, xí nghiê%3ḅp… tự rèn luyện, đào tạo để trở thành những người thợ kỹ thuật giỏi, thợ cả, chuyên gia trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao đô%3ḅng Viê%3ḅt Nam và Ban công đoàn Quốc phòng chụp ảnh cùng các thí sinh và đại diê%3ḅn các đô%3bị tham gia hô%3bị thi.

Qua hô%3bị thi góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng của người thợ, xây dựng đội ngũ công nhân có trình độ tay nghề, tác phong công nghiệp, làm chủ khoa học công nghệ, tiên tiến, hiện đại, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp. Hội thi còn là điều kiện, cơ hội để các đơn vị giao lưu học hỏi, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về kiến thức chuyên môn, kỹ năng tay nghề, nhiệt huyết sáng tạo, đổi mới của những người lính thợ.

Theo kế hoạch, hội thi sẽ kết thúc vào ngày 15-4.

Tin, ảnh: KIM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/133-thi-sinh-tham-gia-hoi-thi-tho-gioi-nganh-co-khi-toan-quan-lan-thu-v-656621