130 ảnh báo chí xuất sắc được trưng bày tại Triển lãm báo chí Thế giới Hà Nội

Nhân dịp kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hà Lan, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan kết hợp cùng Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Triển lãm Ảnh báo chí Thế giới 2018 từ ngày 16/6-6/7, tại Hà Nội.

Triển lãm Ảnh báo chí Thế giới được tổ chức tại hơn 100 thành phố trên thế giới, thu hút hơn 4 triệu lượt khách thăm quan mỗi năm. Đây là một trong những triển lãm ảnh uy tín nhất thế giới, trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh báo chí xuất sắc nhất của các tác giả từ mọi nơi trên thế giới tham gia cuộc thi Ảnh báo chí Thế giới hàng năm. Sau 15 năm, lần đầu tiên triển lãm này được quay lại Việt Nam. Các thành phố khác tại châu Á cũng sẽ tổ chức triển lãm này là Singapore, Tokyo, Kyoto và Macao.

Triển lãm năm nay bao gồm 130 tác phẩm thuộc các chủ đề khác nhau (các vấn đề đương đại, môi trường, tin tức, tự nhiên, con người, thể thao v.v.). Các tác giả và tác phẩm từng đạt giải của cuộc thi Ảnh báo chí Thế giới mà công chúng Việt Nam đã biết có thể kể đến bức ảnh Phan Thị Kim Phúc (hay còn gọi là Em bé Napalm) của nhiếp ảnh gia Nick Út (1972), bức ảnh về động Sơn Đoòng của nhiếp ảnh gia người Đức Carsten Peter (2010), hay bộ ảnh “The Pink Choice” khắc họa đời sống của các cặp đôi đồng tính ở Việt Nam của tác giả Maika Elan (2013). Người thắng cuộc của cuộc thi Ảnh báo chí Thế giới năm 2018 đã được công bố vào tháng 4 vừa qua tại Amsterdam với giải cao nhất thuộc về nhiếp ảnh gia người Venezuela Ronaldo Schemidt.

Thành lập từ năm 1955 tại Amsterdam, Tổ chức Ảnh báo chí Thế giới là nơi kết nối các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp với công chúng thông qua những câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ hình ảnh. Đến nay, Triển lãm đã trở thành cuộc thi ảnh uy tín nhất thế giới, được bảo trợ bởi Hoàng tử Hà Lan Constantijn. Cuộc thi cũng được tài trợ bởi Canon và Postcode Lotterij Hà Lan.

Triển lãm Ảnh báo chí Thế giới được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động kỉ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan.

Bà Nienke Trooste - Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ khai mạc triển lãm

Phát biểu tại buổi lễ Khai mạc triển lãm, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Nienke Trooste khẳng định: “Đây là cơ hội tuyệt vời để công chúng tại Hà Nội cảm nhận về góc nhìn của các nhiếp ảnh gia về những vấn đề trên thế giới. Chúng tôi mang triển lãm tới Việt Nam cũng là cách thức tuyệt vời để củng cố mối quan hệ giữa Việt Nam – Hà Lan, được bồi đắp từ những người dân và Chính phủ hai nước. Nhờ đó, chúng ta cùng nhận thức về những thách thức và tìm ra cách giải quyết chúng. Trong chiều dài lịch sử cuộc thi Ảnh báo chí thế giới, hình ảnh về Việt Nam đã đến với thế giới thông qua những bức ảnh ấn tượng, giàu thông điệp và tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều bức ảnh sống động về Việt Nam góp mặt ở cuộc thi”.

Trong gần năm thập kỉ, Hà Lan đã đóng góp vào quá trình trở thành nước thu nhập trung bình của Việt Nam. Hỗ trợ phát triển từ Hà Lan luôn tập trung vào các lĩnh vực như nông nghiệp, quản lí nước, nâng cao vai trò của phụ nữ, vệ sinh, y tế, cải thiện điều kiện lao động trong ngành may mặc, và bảo tồn thiên nhiên. Đồng thời, quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước cũng không ngừng tăng trưởng. Không chỉ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Âu, Hà Lan còn là nhà đầu tư số một từ châu Âu tại Việt nam với hơn 8 tỉ USD vốn đăng kí đầu tư. Hà Lan luôn là đối tác đáng tin cậy cho các giải pháp phát triển bền vững và thông minh.

Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hà Lan tại Việt Nam sẽ tổ chức một loạt các sự kiện trong suốt năm 2018 để kỉ niệm tình hữu nghị giữa hai nước. Bên cạnh Triển lãm Ảnh báo chí Thế giới tại Hà Nội, sự kiện Ngày Hà Lan cũng đã được tổ chức tại Đà Nẵng, Đà Lạt và sẽ tiếp tục được đến các thành phố Hải Phòng và Cần Thơ.

Nguyễn Hường

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/130-anh-bao-chi-xuat-sac-duoc-trung-bay-tai-trien-lam-bao-chi-the-gioi-ha-noi.html