13 người trong đoàn cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 mất liên lạc

Thông tin mới nhất, đoàn công tác vào cứu nạn vụ sạt lở đất ở thủy điện Rào Trăng 3 hiện đang mất liên lạc 13 người.

Đoàn gồm 21 người do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế và đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 làm Trưởng đoàn.

Toàn cảnh thủy điện Rào Trăng 3 nhìn từ Google Maps.

Toàn cảnh thủy điện Rào Trăng 3 nhìn từ Google Maps.

Khi gần đến điểm sạt lở, quả đồi bên đường bất ngờ sạt xuống khu vực đoàn đang nghỉ tại Trạm kiểm lâm số 7.

Ngay khi nhận tin báo, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế lập tức điều động lực lượng cứu hộ. Đến sáng nay, đã liên lạc được 8 đồng chí, còn 13 đồng chí vẫn chưa liên lạc được.

Hiện Bộ Tư lệnh Quân khu 4, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tăng cường tìm kiếm số cán bộ, chiến sĩ đang mất liên lạc.

PV sẽ tiếp tục cập nhật thông tin!

Lê Kông

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/13-nguoi-trong-doan-cuu-nan-o-thuy-dien-rao-trang-3-mat-lien-lac-a492847.html