13 người chết và mất tích do sạt lở đất tại Phong Thổ

Do mưa lớn kéo dài, tại các xã Dào San, Mù Sang, Vàng Ma Chải của huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) đã khiến đất đá trên các triền núi sạt lở.

Sạt lở đất đã vùi lấp hoàn toàn 8 nhà dân, làm 6 người chết, 7 người mất tích và 3 người bị thương, trong đó bản Nhóm I, xã Vàng Ma Chải có 5 người chết, 7 người mất tích và 1 người bị thương. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đoàn KT-QP 356 (Quân khu 2) đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng địa phương tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân di dời đến nơi tránh trú an toàn…

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 356 giúp đỡ địa phương khắc phục thiên tai.

Trên địa bàn 8 xã bắc Dào San, huyện Phong Thổ hiện có 25 điểm sạt lở; giao thông bị chia cắt trên tuyến giao thông huyết mạch từ Phong Thổ vào Dào San do bị sạt lở nhiều vị trí; tuyến đường vào khu vực sạt lở ở xã Vàng Ma Chải và Mù Sang đang bị chia cắt, cô lập nên việc cứu nạn, cứu hộ hết sức khó khăn. Đến 22 giờ ngày 3-8, trên địa bàn vẫn đang mưa to. Đoàn KT-QP 356 tiếp tục tăng cường lực lượng tích cực tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích; giúp dân sơ tán, di dời đến nơi an toàn, cảnh báo, ứng trực ở những địa bàn có nguy cơ sạt lở, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Tin ảnh: NGÔ VĂN – ĐỨC TOÀN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/13-nguoi-chet-va-mat-tich-do-sat-lo-dat-tai-phong-tho-545971