13 người chết và mất tích do mưa lũ tại Thanh Hóa

Mặc dù thời tiết tại Thanh Hóa đã ổn định nhưng ảnh hưởng sau mưa lũ vô cùng lớn, khiến 13 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập trong nước, hàng nghìn diện tích lúa bị ngập mất trắng, sạt lở nhiều tuyến quốc lộ, cô lập nhiều địa phương…

Nước dâng khiến nhiều nhà vùng ngoại đê huyện Thạch Thành ngập trong nước

Do ảnh hưởng của mưa lũ tại Thanh Hóa, huyện Mường Lát có 4 người chết, 4 người mất tích; huyện Cẩm Thủy 2 người chết và 3 mất tích.

Mưa lũ từ ngày 28 – 31/8 vừa qua khiến hàng nghìn ngôi nhà bị ngập trong nước, trong đó 208 cái bị ngập hoàn toàn; nhà bị thiệt hại một phần 8 cái; nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất 146 nhà; nhà bị ngập 6.467 nhà. 13 điểm trường bị ngập; 6 điểm trường bị ảnh hưởng của sạt lở đất; 2 nhà bán trú cho học sinh và giáo viên bị vùi lấp do sạt lở đất; 30 nhà văn hóa bị ngập; 5 trạm y tế cũng bị ảnh hưởng…

Đất tràn vào UBND xã Sơn Hà (Quan Sơn)

Thiệt hại về nông nghiệp: 1.351 ha lúa bị ngập, 425 ha lúa bị thiệt hại hoàn toàn, 266 ha hoa màu bị hư hỏng. 25.048 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 138 con gia súc bị cuốn trôi. Hàng trăm ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn.

Người dân được huy động để giải cứu đàn lợn tại xã Cẩm Ngọc (Cẩm Thủy)

36 cột điện cao thế và hạ thế bị đổ, 1 nhà vận hành thủy điện Trung Sơn bị ngập; 4 trạm biến áp bị ngập. Công sở xã bị ngập 7 điểm…

Mưa lũ cũng đã gây thiệt hại nặng về giao thông, đặc biệt hiện tượng sạt lở núi tại các huyện miền núi, Cầu bị đổ, sập, cuốn trôi 5 cái, đường tràn bị cuốn trôi 1 cái. Trên các tuyến đường quốc lộ 15C, 16, 217, 15, 217B bị sạt lở, ngập gây ách tắc tại 40 vị trí. Trên các tuyến đường tỉnh 521D, 516B, 518B, 521E, 522, 523, 523B, 523E bị sạt lở, ngập gây ách tắc 18 vị trí. Đường tuần tra biên giới qua địa bàn 2 huyện Quan Sơn, Thường Xuân bị sạt lở nhiều vị trí. Tuyến giao thông lên huyện Mường Lát bị chia cắt nặng nề, cô lập huyện Mường Lát với các huyện khác.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh luôn có mặt kịp thời để động viên và hỗ trợ nhu cầu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân vùng bị thiệt hai do mưa, lũ

Tỉnh Thanh Hóa đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo, động viên chính quyền, nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. UBND huyện Mường Lát đã phối hợp với đồn Biên phòng Trung Lý huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm người mất tích. Huyện Cẩm Thủy phối hợp cùng huyện đội, Công an, dân quân tự vệ, Đội Cảnh sát PCCC số 6 Vĩnh Lộc tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Sở Giao thông vận tải và các địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị để khắc phục kịp thời các sự cố về giao thông; đồng thời chỉ đạo trực gác bão lũ, làm rào chắn, cắm biển báo điều tiết giao thông tại các khu vực ngập lụt, sạt lở…

Vân Cường

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/13-nguoi-chet-va-mat-tich-do-mua-lu-tai-thanh-hoa-13826