13 năm triển khai dự án, chỉ xong một cái thùng container

Ngày 25/9, ông Nguyễn Phi Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có buổi đối thoại với các hộ dân ở xã Cát Hải (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) liên quan đến dự án treo đã 13 năm.

Phó Chủ tịch tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long tỏ ra bức xúc khi biết dự án được triển khai 13 năm đến nay chỉ vỏn vẹn là một cái thùng container

Tại đây, người dân tỏ ra bức xúc bởi Dự án Khu du lịch Khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội do Công ty TNHH MTV Du lịch và Khách sạn Việt - Mỹ (gọi tắt công ty Việt Mỹ) làm chủ đầu tư có diện tích 300 ha tại thôn Vĩnh Hội (xã Cát Hải) với tổng vốn đầu tư lên đến 4.000 tỉ đồng nhưng sau 13 năm triển khai vẫn chưa thực hiện xong.

Người dân cũng không hề được biết dự án này có tiếp tục được thực hiện hay không. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân. Nhiều gia đình rơi vào tình trạng khó khăn về chỗ ở do nằm trong dự án nên theo quy định không được xây dựng, sửa chữa, trong khi đó, đất tái định cư vẫn chưa được bố trí.

Việc chậm trễ này cũng gây ảnh hưởng đến quyền lợi được cấp quyền sử dụng đất của mốt số hộ dân. Các hộ dân yêu cầu các cấp chính quyền trả lời thẳng thắn dự án này có tiếp tục thực hiện hay không; khi nào thực hiện; phương án bồi thường và việc bố trí tái định cư.

Trả lời ý kiến người dân, ông Phan Viết Hùng - Phó Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Bình Định cho biết, Dự án Vĩnh Hội dự kiến hoàn thành vào năm 2014. Tuy nhiên, việc đến thời điểm này dự án vẫn chưa hoàn thành là vì vấn đề giải phóng mặt bằng đòi hỏi chi phí quá lớn, nhưng ngân sách của tỉnh ít, dẫn đến giải phóng mặt bằng không đáp ứng được yêu cầu.

Ông Nguyễn Phi Long - Phó Chủ tịch tỉnh Bình Định phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Trong khi đó, ông Nguyễn Phi Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tỏ ra bức xúc: "Tôi càng nghe càng bức xúc, một dự án triển khai 13 năm, nhưng đến nay chỉ có một cái thùng container".

Theo ông Long, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 95/QĐ - BQL chấm dứt hoạt động của Dự án Vĩnh Hội do công ty Việt Mỹ làm chủ đầu tư ngày 3/5/2018. Tuy nhiên sau đó, nhà đầu tư đã khởi kiện theo luật quốc tế. Ngày 26/6/2018, Văn phòng Chính Phủ có Văn bản số 1826/VPCP - V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính Phủ Trương Hòa Bình về giải quyết tranh chấp với Chính phủ Việt Nam của Công ty Việt Mỹ. Theo đó, Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh khẩn trương kiểm tra, xử lý các nội dung liên quan đến tranh chấp đầu tư của Công ty Việt Mỹ không để xảy ra khiếu kiện quốc tế (vì đây là nhà đầu tư nước ngoài nên áp dụng luật quốc tế).

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Quản lý khu Kinh tế và các sở, ban, ngành và địa phương liên quan khẩn trương thực hiện một số biện pháp theo Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục đàm phán lần thứ 2 một cách cương quyết với nhà đầu tư và trả lời sớm nhất cho nhân dân.

Ông Nguyễn Phi Long cũng xem đây là bài học đối với UBND tỉnh Bình Định trong việc xem xét, lựa chọn nhà đầu tư. Đặc biệt là trong quá trình phát triển như hiện nay.

Quang Đạt

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/13-nam-trien-khai-du-an-chi-xong-mot-cai-thung-container-d273202.html